Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 17/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
  -  Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc
  -  LỚP HỌC TIẾNG VIỆT KIEV
  -  BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ PHẬT PHÁP
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Cộng Đồng > Chuyện Đời và Học mọi nơi mọi lúc >
  Giữa người với người, chơi với nhau thân đến mấy cũng phải nhớ kỹ 4 chữ này! Giữa người với người, chơi với nhau thân đến mấy cũng phải nhớ kỹ 4 chữ này! , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nguyễn Nhung | 

Giữa người với người, chơi với nhau thân đến mấy cũng phải nhớ kỹ 4 chữ này!

Hãy xem trong các mối quan hệ của mình, các bạn có bao giờ quan tâm đến 4 chữ dưới đây hay không!

 

Khoảng cách sản sinh ra cái đẹp, đây là quy luật tự nhiên.

Trời và đất có khoảng cách nên mới có khoảng không bao la đẹp đẽ ở giữa.

Mặt trăng và mặt trời có khoảng cách nên mới có ngày và đêm, ngay cả mặt trăng và mặt trăng cũng có khoảng cách nên mới có trăng khuyết, trăng tròn.

Người với người có khoảng cách, mới có sự lo lắng quan tâm nhớ nhung.

Con người chung sống với nhau thực ra là một môn học, muốn làm tốt một chút thực sự không đơn giản. Cách nhau quá xa, quan hệ sẽ trở nên mờ nhạt, nhưng gần quá rồi sẽ sinh ân oán.

Tục ngữ có câu: Khoảng cách sản sinh ra cái đẹp. Vì thế, trong quan hệ giữa người với người, hãy nhớ 4 chữ này: Duy trì khoảng cách.

1. Giữa vợ và chồng, hãy cho nhau một chút không gian riêng

Vợ chồng sống với nhau cũng nên giữ một khoảng cách thích hợp.

Cảm giác mới mẻ là cơ sở, là nền tảng đem đến sự ngọt ngào cho hai vợ chồng. 

Một trong những lý do khiến vợ hoặc chồng có quan hệ ngoài luồng là bởi cả hai không nắm bắt tốt khoảng cách nên có giữa đôi bên, khiến cho nhau mất đi cảm giác mới mẻ nói trên, từ đó sẽ dẫn đến những vấn đề không hay trong cuộc sống vợ chồng.

Tạo một không gian riêng hợp lý, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, không cần thiết phải việc gì cũng phải rõ ràng hai năm rõ mười, nắm bắt điều chỉnh khoảng cách hợp lý giữa hai người, đó chính là đạo vợ chồng mà các cặp đôi nên biết để duy trì hạnh phúc bền lâu.

Giữa người với người, chơi với nhau thân đến mấy cũng phải nhớ kỹ 4 chữ này! - Ảnh 1.

2. Giữa cha mẹ với con cái, hãy duy trì khoảng cách "một bát canh"

Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày càng nhiều các bậc phụ huynh đã tiếp nhận việc duy trì một khoảng cách nhất định với con cái.  

Việc duy trì một khoảng cách hợp lý không khiến cha mẹ và con cái xa cách nhau mà thậm chí còn làm tăng độ tin cậy, thân thiết, tôn trọng trong khi đôi bên vẫn có thể chăm sóc cho nhau, lại tránh được một số mâu thuẫn và rắc rối.

 

Có giới hạn, có khoảng cách, có liên hệ, có kỳ vọng, và khoảng cách thích hợp nhất chính là "một bát canh".

Trong cuộc sống hằng ngày, bố mẹ nên thường xuyên đến thăm con cái, đem cho chúng một bát canh. Trong lòng cũng phải duy trì được khoảng cách này, không thể để canh quá nóng mà làm con cái bị bỏng, cũng không thể để canh quá nguội mà khiến chúng lạnh lòng.

Giữa người với người, chơi với nhau thân đến mấy cũng phải nhớ kỹ 4 chữ này! - Ảnh 2.

3. Với người thân, không thể không có sự cung kính

Tình thân là thứ tình cảm khó có thể chia cắt. Sống với người thân, không nên quá tùy tiện, nhất định phải có một lòng cung kính. Được người thân giúp đỡ, cần phải biết cảm ơn. Người thân có việc gì khó khăn, cần kịp thời giúp đỡ.

Việc trong nhà người thân, nếu họ muốn chia sẻ thì hãy nghe, không muốn chia sẻ thì không nên tìm cách nghe ngóng cũng đừng nên can thiệp.

Một khi tuổi tác ngày càng cao, chúng ta sẽ phát hiện ra giá trị đáng quý của tình yêu, tình thân, tình bạn. Vì thế, với bất cứ ai, cũng không nên sát lại quá gần. 

Hãy giữ lại cho bản thân một chút không gian ấm áp, cũng là cho người khác một chút không gian riêng tư, đây có lẽ chính là khoảng cách đẹp đẽ nhất.

4. Với người lạ, đừng dốc ruột gan tâm sự hết mọi chuyện

Người quân tử kết giao, nhạt như nước lã. Có một số người lần đầu gặp mặt, có những người một năm gặp nhau được một lần, chơi với những người không thân thiết, cho dù ấn tượng đầu tiên có tốt đến đâu cũng không nên tùy tiện mà quên mất việc cân nhắc sao cho phù hợp.

Giữa người với người, chơi với nhau thân đến mấy cũng phải nhớ kỹ 4 chữ này! - Ảnh 3.

Tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt như nước lã, tình cảm giao hảo của kẻ tiểu nhân ngọt ngào như rượu ngọt. Tranh minh họa.

Đừng nên có ý định quan sát tìm hiểu những điều riêng tư của người khác, ngay cả trong cách nói năng cũng phải xét đến thời điểm, đối tượng, nên để lại một đường lui cho đối phương cũng như cho chính mình, không nên ép người khác vào đường cùng.

Con người sống với nhau, chơi với nhau, chỉ có duy trì một khoảng cách hợp lý mới có thể cảm thụ ở mức độ tốt nhất sự tồn tại của cái đẹp trong các mối quan hệ.

theo Trí Thức Trẻ

http://soha.vn/giua-nguoi-voi-nguoi-choi-voi-nhau-than-den-may-cung-phai-nho-ky-4-chu-nay-20190619113937515.htm

 


  Các Tin khác
  + Người xưa nói rằng: ''Có 3 loại tài sản không nên phân chia'', đó là gì? (07/04/2024)
  + 10 kiểu người đừng nên kết thân, càng giữ khoảng cách càng an toàn cho chính mình (07/04/2024)
  + Thầy phong thủy chỉ rõ: 3 nét tướng của người phụ nữ may mắn và trường thọ, số 1 vừa nhìn đã biết (07/04/2024)
  + Cuối đời bạn sẽ nhận ra, người thân thiết nhất không phải cha mẹ hay vợ con mà là người này (07/04/2024)
  + Người chồng “Bỏ 3 điều, thêm 10 điều”: Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn (30/03/2024)
  + Giữa vợ chồng, điều khiến người chồng đau lòng nhất thường là khi vợ làm 4 việc sau (30/03/2024)
  + “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”, lời dặn của cổ nhân quả thực không sai (30/03/2024)
  + Có một kiểu người cả đời chẳng hề già đi, năm tháng dường như đã lãng quên họ, họ đã làm gì? (30/03/2024)
  + 8 câu nói giúp bạn không phải hối tiếc vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời (30/03/2024)
  + Hãy làm 4 việc đơn giản này, để cuộc sống của bạn luôn hạnh phúc và an bình (30/03/2024)
  + Cổ nhân dặn tiết Thanh minh đại kỵ con rể và con gái đi tảo mộ, vì sao? Ngày nay ứng dụng thế nào? (23/03/2024)
  + Tổ Tiên nói: ''Vào nhà nhìn thấy 3 thứ này gia đình tan nát, khó làm giàu'', đó là 3 thứ gì? (23/03/2024)
  + Dù giàu có, vinh hiển đến đâu, nếu phạm phải "4 điều" này : Điềm báo bản thân sẽ sớn suy tàn (17/03/2024)
  + Gia đình có 3 thứ này "to", về sau lụi bại, con cháu muôn đời khó khăn, nghèo khổ (17/03/2024)
  + Đàn ông tuổi trung niên dù cô đơn đến đâu cũng đừng tìm đến 4 kiểu phụ nữ này, nhất là kiểu đầu tiên (12/03/2024)
  + Đàn ông có thể kết hôn với 4 kiểu phụ nữ này chính là phúc, ai có nhất định phải trân trọng (12/03/2024)
  + Lão Tử dạy: Làm người minh trí phải biết “thủ ngu, thủ tĩnh, thủ nhu”: Đó là gì? (12/03/2024)
  + Tại sao người xưa nói là ''con gái rượu'' mà không gọi là ''con trai rượu''? (12/03/2024)
  + Vào nhà nghỉ, khách sạn cứ nói với lễ tân câu này, bạn sẽ được hưởng quyền lợi lớn (06/03/2024)
  + 3 người này bỗng dưng đến nhà, tai họa ập đến, sóng gió khôn lường (02/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60163321

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July