Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 07/03/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  BLOOMBERG: HOA KỲ YÊU CẦU CÁC QUỐC GIA PHẢI TRẢ ÍT NHẤT 1 TỶ USD PHÍ THÀNH VIÊN ĐỂ THAM GIA "HỘI ĐỒNG HÒA BÌNH", TRUMP SẼ KIỂM SOÁT TOÀN BỘ NGUỒN QUỸ BLOOMBERG: HOA KỲ YÊU CẦU CÁC QUỐC GIA PHẢI TRẢ ÍT NHẤT 1 TỶ USD PHÍ THÀNH VIÊN ĐỂ THAM GIA "HỘI ĐỒNG HÒA BÌNH", TRUMP SẼ KIỂM SOÁT TOÀN BỘ NGUỒN QUỸ , Người xứ Nghệ Kiev
 
Theo Bloomberg, trích dẫn dự thảo hiến chương của tổ chức và các nguồn tin ngoại giao, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang yêu cầu các quốc gia muốn có ghế thường trực trong "Hội đồng Hòa bình" phải đóng góp ít nhất 1 tỷ USD.
Theo dự thảo hiến chương của "Hội đồng Hòa bình", Tổng thống Donald Trump sẽ giữ chức Chủ tịch đầu tiên và sẽ quyết định ai được mời tham gia nhóm. Các quyết định sẽ được thông qua bằng đa số phiếu, mỗi quốc gia thành viên có mặt có một phiếu bầu, nhưng tất cả các quyết định đều phải được Chủ tịch phê chuẩn, hãng tin này viết.

Văn bản này quy định mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ trong nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ ngày văn bản có hiệu lực, với khả năng gia hạn bởi Trump. Nhiệm kỳ 3 năm không áp dụng cho các quốc gia thành viên đã đóng góp hơn 1 tỷ đô la tiền mặt cho "Hội đồng Hòa bình" trong năm đầu tiên. Theo Bloomberg, các nhà phê bình lo ngại rằng, Trump đang cố gắng thiết lập một tổ chức thay thế hoặc đối thủ cạnh tranh với Liên Hợp Quốc, tổ chức mà ông từ lâu đã chỉ trích.
Hơn nữa, dự thảo hiến chương trao cho Trump những quyền lực vượt xa thông lệ của các thể chế quốc tế dân chủ. Theo văn bản, ông sẽ có thể đơn phương quyết định thành phần các quốc gia được mời tham gia tổ chức, định hình chương trình nghị sự và có quyền bổ nhiệm người kế nhiệm chức Chủ tịch. Hơn nữa, Trump có thể trục xuất các quốc gia thành viên khỏi tổ chức, và bất kỳ sự đảo ngược nào đối với quyết định đó đều cần sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba số thành viên.
Theo nguồn tin của hãng thông tấn, một số quốc gia châu Âu đã nhận được lời mời tham gia "Hội đồng Hòa bình" của Trump. Họ cho biết, bản dự thảo dự kiến Trump sẽ trực tiếp kiểm soát nguồn quỹ, điều này là không thể chấp nhận được đối với hầu hết các quốc gia có tiềm năng tham gia tổ chức này. Nguồn tin của hãng thông tấn cũng cho biết thêm rằng, một số quốc gia kiên quyết phản đối bản dự thảo hiến chương của Trump và đang cùng nhau bác bỏ các đề xuất này. Việc chính thức ra mắt cấu trúc này dự kiến sẽ diễn ra sau khi có 3 quốc gia phê chuẩn thỏa thuận.
Như báo Financial Times đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét việc thành lập một "Hội đồng Hòa bình" để giám sát việc thực hiện kế hoạch hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraina. Cơ quan này dự kiến sẽ được mô phỏng theo "hội đồng" dành cho Dải Gaza, vốn cũng đã được nhóm của Trump đề xuất trước đó.
Hội đồng này được đề xuất bao gồm đại diện từ Ukraina, NATO, Liên minh châu Âu và Nga, điều này đáng lo ngại khi xét đến lập trường hung hăng của Moskva và việc thiếu đồng thuận về việc rút quân hoặc trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Ngoài ra, được biết rằng, Mỹ đang xem xét thành lập "Hội đồng Hòa bình" tương tự cho Venezuela. Những sáng kiến này dự kiến sẽ được trình bày tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos vào tuần tới.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch

  Các Tin khác
  + Binh sĩ kể lại sau khi bị lôi kéo vào cuộc chiến của Putin: “Chúng tôi thậm chí còn không biết bắn súng” (07/03/2026)
  + Nga mở cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào Ukraine – ít nhất 6 người thiệt mạng (07/03/2026)
  + Cựu đồng minh quay lại với Putin khi các thỏa thuận khí đốt mới được đàm phán (07/03/2026)
  + Kallas: "90 tỷ đô la cho Ukraine là một phép thử về sự trung thực của EU" (07/03/2026)
  + Zelensky: "Tên lửa Ukraine đã vươn tới sâu bên trong lãnh thổ Nga rồi." (07/03/2026)
  + BLOOMBERG: TRONG THỜI GIAN CUỘC CHIẾN Ở IRAN TRUMP NHẬN RA RẰNG, ÔNG CẦN ĐẾN CHÂU ÂU (07/03/2026)
  + NGA CUNG CẤP CHO IRAN THÔNG TIN TÌNH BÁO ĐỂ TẤN CÔNG CÁC CĂN CỨ CỦA MỸ Ở TRUNG ĐÔNG (07/03/2026)
  + PUTIN RA LỆNH HỖ TRỢ CHO ORBAN TRONG CUỘC BẦU CỬ: CÁC CHIẾN LƯỢC GIA CHÍNH TRỊ NGA ĐANG LÀM VIỆC TẠI HUNGARY (07/03/2026)
  + BỘ QUỐC PHÒNG: LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA ĐÃ ĐƯỢC TRANG BỊ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI "PTASHKA" VỚI TẦM BAY KỶ LỤC (07/03/2026)
  + TRUMP YÊU CẦU IRAN "ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN" (07/03/2026)
  + Putin ngăn đàn ông rời khỏi Nga trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm thêm binh lính (06/03/2026)
  + Nga bàn giao tù binh chiến tranh Ukraine – cho Hungary (06/03/2026)
  + Xung đột Ukraine lan rộng sang những mặt trận mới (06/03/2026)
  + Putin mở rộng quy mô quân đội Nga khi chiến sự Ukraine kéo dài (06/03/2026)
  + NGOẠI TRƯỞNG SYBIHA: HUNGARY BẮT GIỮ CÁC NHÂN VIÊN CỦA NGÂN HÀNG OSCHADBANK UKRAINA LÀM CON TIN VÀ CƯỚP TIỀN (06/03/2026)
  + HẢI QUÂN UKRAINA BẮN HẠ MỘT MÁY BAY TRỰC THĂNG CỦA NGA TRÊN BIỂN ĐEN (06/03/2026)
  + ZELENSKY: HOA KỲ ĐỀ NGHỊ UKRAINA HỖ TRỢ TRONG VIỆC ĐỐI PHÓ VỚI "SHAHED" Ở TRUNG ĐÔNG (06/03/2026)
  + ZELENSKY: VIỆC QUÂN ĐỘI UKRAINA RÚT KHỎI DONBAS SẼ GIÚP CHO PUTIN BẢO TOÀN TỪ 300 NGHÌN ĐẾN 1 TRIỆU SINH MẠNG BINH LÍNH, TẠI SAO CHÚNG TÔI LẠI TRAO CHO ÔNG TA MÓN QUÀ NHƯ VẬY? (06/03/2026)
  + POLITICO: HOA KỲ THỪA NHẬN CUỘC CHIẾN VỚI IRAN CÓ THỂ KÉO DÀI ĐẾN THÁNG 9 (06/03/2026)
  + Nga lo ngại Putin có thể là người tiếp theo trong “danh sách của Trump”: “Tất cả chúng ta phải bảo vệ tổng thống” (05/03/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 80925487

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July