Ukraine đã nhận được tất cả các giấy phép sản xuất vũ khí đã được Pháp hứa hẹn trước đó. Ngoài ra, dự kiến sẽ có thêm các gói viện trợ mới vào tháng 10 để tăng cường lực lượng không quân chiến đấu của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận các vấn đề liên quan với nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Brussels vào ngày 15 tháng 10.
Ông Zelensky đã thông báo điều này trên kênh Telegram chính thức của mình sau các cuộc đàm phán.
Theo tổng thống, cuộc gặp chủ yếu tập trung vào việc đối phó với các cuộc tấn công của Nga và mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
"Tháng này sẽ có những gói biện pháp mới để tăng cường ngành hàng không của chúng ta " , ông Zelenskyy nói.
Tổng thống không nêu rõ thành phần của các nguồn cung cấp trong tương lai, nhưng lưu ý rằng hợp tác với Pháp bao gồm cả việc tăng cường năng lực phòng thủ hiện có và phát triển sản xuất vũ khí của riêng Ukraine.
Một kết quả khác của các cuộc đàm phán là việc xác nhận hoàn tất thủ tục cấp phép sản xuất vũ khí của Pháp.
"Tất cả các giấy phép sản xuất vũ khí mà Pháp đã hứa với Ukraine đã được cấp. Điều quan trọng là phải nhanh chóng thực hiện điều này ở cấp chỉ huy", ông Zelensky nhấn mạnh.
Trước đó, vào ngày 14 tháng 7, Ukraine và Pháp đã ký một tuyên bố chung quy định việc sản xuất theo giấy phép tại Ukraine các loại bom dẫn đường AASM, tên lửa hành trình SCALP và tên lửa phòng không Aster 30.
Văn bản này cũng quy định việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hàng không chiến đấu và phòng không, bao gồm việc mua sắm máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và các hệ thống phòng không SAMP/T NG hiện đại.
Việc có được giấy phép tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức sản xuất các loại vũ khí liên quan tại Ukraine. Tuy nhiên, ngày cụ thể để khởi động các dây chuyền sản xuất vẫn chưa được công bố.
Một chủ đề khác trong cuộc đàm phán là việc đẩy nhanh chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo FREYJA của châu Âu. Theo ông Zelensky, Ukraine và Pháp đang nỗ lực để đưa chương trình này vào hoạt động trước cuối năm 2026.
Dự án FREYJA bao gồm việc phát triển và sản xuất các biện pháp đối phó với tên lửa đạn đạo với sự tham gia của các công ty quốc phòng châu Âu. Pháp hỗ trợ dự án này, đặc biệt thông qua hợp tác kinh doanh và cung cấp chuyên môn kỹ thuật.
Ông Zelensky cũng cho biết, ngay trong cuộc gặp với ông Macron, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Lutsk. Cuộc tấn công đã gây ra tình trạng mất điện trong thành phố.
Tổng thống Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự, bất chấp đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau vào các cơ sở năng lượng.
Theo ông Zelensky, tình hình càng trở nên phức tạp hơn do những hạn chế trong hoạt động của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine.
Tổng thống Ukraine cảm ơn ông Macron về sự ủng hộ và nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc thực hiện trên thực tế các thỏa thuận quốc phòng đã đạt được.
Dựa trên các nguồn tài liệu: Volodymyr Zelenskyy , Emmanuel Macron , Văn phòng Tổng thống Ukraine .
https://kurs.com.ua/novost/1484302-ukrayina-otrimala-vid-franciyi-licenziyi-na-virobnictvo-zbroyi