Ukraine đã thể hiện sức mạnh của mình trên ba lĩnh vực: trên bộ, trên biển và trên không.
Nhân dịp Ngày Độc lập của Ukraine, một cuộc trình diễn các công nghệ quốc phòng trong nước và quốc tế mới nhất đã diễn ra tại Kyiv. Thay vì cuộc diễu hành truyền thống với các xe bọc thép hạng nặng, robot mặt đất đã di chuyển dọc theo đường Khreshchatyk, máy bay không người lái trên biển bay qua sông Dnieper, và máy bay không người lái cùng máy bay chiến đấu hoạt động trên bầu trời thủ đô. Theo trang tin Today.ua , sự kiện này đã được hãng thông tấn UNN đưa tin.
Do đó, trong các buổi lễ kỷ niệm, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước người dân Ukraine, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị lại công nghệ cho lực lượng quốc phòng.
"Hôm nay chúng ta sẽ thấy sức mạnh của Ukraine. Sức mạnh mà chúng ta sử dụng để bảo vệ tính mạng người dân. Điều gì khiến cuộc chiến này trở nên đặc biệt vào lúc này, và điều gì sẽ cho phép Ukraine sau cuộc chiến này trở thành một nhà tài trợ an ninh thực sự cho các đối tác, bạn bè và cho châu Âu của chúng ta", người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.
Volodymyr Zelenskyy cũng nhấn mạnh: "Chúng ta có lý do để bảo vệ nền độc lập của Ukraine."
Kỹ thuật nào đã được trình bày?
Trong khuôn khổ cuộc trình diễn, quân đội Ukraine đã phô diễn các loại vũ khí hiện đại trên ba khía cạnh: các tổ hợp robot mặt đất di chuyển dọc theo đường Khreshchatyk, máy bay không người lái hải quân bay dọc sông Dnieper, và máy bay không người lái cùng máy bay quân sự, bao gồm cả Mirage 2000 và F-16 của Pháp, được trình diễn trên bầu trời thủ đô.
Một phần của cuộc trình diễn là các hệ thống robot trên mặt đất (GROS). Trong số các hệ thống được giới thiệu, đặc biệt là "Lynx Pro" và "Termattir". Các mẫu thiết bị này được trang bị súng máy cỡ lớn và hệ thống phóng tên lửa đa nòng nhỏ gọn.
Cần lưu ý rằng các robot điều khiển từ xa (NRC) hiện đang được quân đội Ukraine sử dụng ở tiền tuyến. Cụ thể, "Lys-Pro" được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ ở những khu vực nguy hiểm và sơ tán người bị thương. ArmyInform trước đây đã đưa tin rằng lính thủy đánh bộ Ukraine đã sử dụng robot này để sơ tán một người bị thương từ khoảng cách 26 km. Như vậy, các hệ thống robot cho phép thực hiện một số nhiệm vụ mà không cần sự hiện diện trực tiếp của binh sĩ trong khu vực nguy hiểm.
Ukraine đã tích cực phát triển lĩnh vực này trong những năm gần đây. Theo Bộ Tổng tham mưu, chỉ riêng trong tháng 7 năm 2026, các hệ thống không người lái và robot đã thực hiện hơn 449 nghìn nhiệm vụ và tấn công hơn 226 nghìn mục tiêu.
Máy bay không người lái của hải quân đã bay qua sông Dnieper.
Một phần khác của cuộc trình diễn là các máy bay không người lái hàng hải Magura của Ukraine.
Các hệ thống này được Lực lượng Quốc phòng Ukraine sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên biển. Trước đây, các đơn vị trinh sát và không người lái Magura của Ukraine đã từng trình diễn trong các sự kiện công cộng. Đặc biệt, vào đầu tháng 8, máy bay không người lái hải quân Magura đã tổ chức một cuộc "diễu hành" mang tính biểu tượng ngoài khơi bờ biển Yalta bị chiếm đóng. Lực lượng Quốc phòng tuyên bố vào thời điểm đó rằng bằng cách này, quân đội Ukraine nhắc nhở về việc Crimea thuộc về Ukraine.
Hình ảnh máy bay F-16 và Mirage 2000 trên bầu trời.
Phần trình diễn trên không được thực hiện bởi các máy bay quân sự của Ukraine, bao gồm F-16 của Mỹ và Mirage 2000 của Pháp, cũng như các máy bay không người lái.
Sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu phương Tây là một phần của cuộc trình diễn về năng lực hiện đại của Không quân Ukraina.

Ukraine đã nhận được máy bay F-16 từ các đối tác quốc tế để tăng cường khả năng phòng không và chống lại máy bay Nga. Máy bay Mirage 2000 của Pháp cũng được Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga.
Ukraine mở rộng việc sử dụng công nghệ không người lái
Cuộc trình diễn ở Kyiv diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tiếp tục phát triển và vai trò ngày càng tăng của các hệ thống không người lái trong chiến tranh. Và chúng ta không chỉ nói về máy bay không người lái tấn công.

Các nhà phát triển Ukraine tạo ra các nền tảng robot mặt đất, máy bay không người lái hải quân, hệ thống trinh sát, tác chiến điện tử và các công nghệ khác.
Theo lãnh đạo Bộ Công nghiệp Kỹ thuật số lúc bấy giờ, Ukraine hiện đang sử dụng các sản phẩm do chính mình phát triển trong nhiều lĩnh vực chiến tranh — từ máy bay không người lái và chiến tranh điện tử đến hệ thống robot, công nghệ tên lửa và hệ thống nhận thức tình huống.
Do đó, thay vì một cuộc duyệt binh truyền thống với các đoàn xe bọc thép, thủ đô đã trưng bày một phần quan trọng các công nghệ hiện đại mà Ukraine sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga.





.jpg)







 (1).gif)






