Năm học mới ở Ukraine đã trở thành một chỉ báo về cuộc khủng hoảng nhân khẩu học quy mô lớn. Hiện nay, số lượng trẻ em đến trường đang giảm nhanh chóng. Xu hướng này đặc biệt dễ nhận thấy trong giai đoạn tuyển sinh vào các lớp một.
Thông tin này được đăng tải trên trang tin "Fakt".
Những thay đổi về nhân khẩu học, do chiến tranh toàn diện, di cư và tỷ lệ sinh giảm gây ra, đang dần dần làm biến đổi toàn bộ hệ thống giáo dục. Trong thập kỷ tới, hậu quả của những quá trình này sẽ được cảm nhận không chỉ ở các trường phổ thông mà còn ở các trường mẫu giáo, trường dạy nghề và đại học.
Số lượng học sinh lớp một ngày càng giảm.
Hàng nghìn gia đình Ukraine có con nhỏ đã buộc phải rời bỏ đất nước hoặc di cư đến các vùng khác của Ukraine do chiến tranh. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng học sinh trong các trường học ở một số vùng. Đồng thời, lý do cơ bản dẫn đến sự sụt giảm số lượng trẻ em trong các cơ sở giáo dục còn sâu xa hơn - đó là sự suy giảm tỷ lệ sinh.
Tình trạng suy giảm dân số đã được ghi nhận trong năm học 2020-2021, và chiến tranh chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng này. Theo dự báo của Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine, đến năm học 2029/2030, số lượng học sinh lớp một có thể giảm 30-33% so với năm học 2025/2026.
Một tín hiệu đáng báo động hơn nữa là số liệu thống kê về tỷ lệ sinh. Theo Bộ Tư pháp, trong nửa đầu năm 2026, số trẻ em sinh ra ở Ukraine ít hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, so với thời kỳ trước chiến tranh, tỷ lệ sinh giảm gần gấp đôi. Hậu quả của sự sụt giảm này sẽ không thể hiện rõ ngay lập tức. Tuy nhiên, rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng học sinh lớp một vào năm 2033.
Tình hình tồi tệ nhất là ở những vùng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh. Tại vùng Donetsk, số trẻ sơ sinh đã giảm một nửa, còn ở vùng Zaporizhia, con số này đã tăng gấp ba. Nhưng vấn đề không chỉ giới hạn ở các khu vực tiền tuyến. Ngay cả ở các vùng phía tây tương đối an toàn, tỷ lệ sinh cũng tiếp tục giảm. Tại các vùng Vinnytsia, Ternopil và Lviv, chỉ số này giảm khoảng 20%.
Việc giảm số lượng trẻ em đặt ra câu hỏi về tương lai của một số trường học.
Tỷ lệ sinh giảm đang làm thay đổi cấu trúc mạng lưới trường học trong nước. Hơn nữa, tình hình ở các vùng miền khác nhau lại hoàn toàn khác biệt.
Lớp học trung bình ở Ukraine có 15,7 học sinh. Tuy nhiên, con số này che giấu những khác biệt đáng kể giữa các vùng. Ví dụ, ở vùng Ternopil, sĩ số lớp học trung bình chỉ là 12,9 học sinh. Ở Kyiv, tình hình lại ngược lại - sĩ số lớp học trung bình là 25,7 học sinh.
Số lượng học sinh thấp cũng là điển hình ở các vùng Sumy, Chernihiv, Mykolaiv, Khmelnytskyi, Vinnytsia, Poltava, Kirovohrad, Cherkasy và Zhytomyr.
Đối với các cộng đồng địa phương, sự khác biệt này đã trở thành một vấn đề đáng kể. Các trường học thiếu học sinh cần cơ sở hạ tầng tương đương với các trường lớn không gặp khó khăn trong việc tuyển đủ học sinh.
Do đó, một số cộng đồng phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: duy trì các trường học ngay cả khi số lượng học sinh thấp hoặc tối ưu hóa mạng lưới bằng cách sáp nhập hoặc đóng cửa các trường riêng lẻ.
Đồng thời, tại các thành phố lớn, vấn đề lại gần như ngược lại. Do tình trạng di dời dân cư nội bộ và việc đóng cửa trường học ở các khu vực nguy hiểm, một số cơ sở giáo dục ở các vùng tương đối an toàn lại bị quá tải.
Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở Kyiv và vùng Kyiv, nơi các khu dân cư mới đang tạo ra nhu cầu gia tăng về chỗ học cho học sinh.
Do đó, không có một mô hình duy nhất nào có thể giải quyết vấn đề cho toàn bộ đất nước. Một số cộng đồng buộc phải xem xét việc mở rộng cơ sở hạ tầng trường học, trong khi những cộng đồng khác lại buộc phải thu hẹp nó.
Các trường mẫu giáo đang cho thấy tương lai của giáo dục trường học.
Quy mô của những thay đổi sắp tới có thể được thấy rõ nhất trong giáo dục mầm non. Trường mẫu giáo là nơi đầu tiên chứng kiến sự sụt giảm số lượng trẻ em, và tình trạng hiện tại của chúng thực sự cho thấy những gì hệ thống trường học sẽ dần phải đối mặt.
Trong thập kỷ qua, số lượng trường mẫu giáo ở Ukraine đã giảm từ 14.900 xuống còn 11.600. Đồng thời, số lượng trẻ em theo học các cơ sở giáo dục mầm non cũng giảm gần một nửa.
Các dự báo cho những năm tới vẫn đáng thất vọng. Đến năm 2027, số lượng trẻ em từ một đến sáu tuổi có thể giảm từ 881.000 xuống còn 570.000. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang nói đến sự sụt giảm mạnh – khoảng 35% – về số lượng trẻ em trong nhóm tuổi này.
Hậu quả của xu hướng này đã bắt đầu hiện rõ ở cấp độ từng cộng đồng. Tại nhiều thành phố, các trường mẫu giáo hoạt động với số lượng trẻ em ít ỏi, và một số cơ sở thậm chí còn vắng khách.
Các thành phố Odesa, Kharkiv, Zaporizhia và Zhytomyr mỗi thành phố mất khoảng 10.000 học sinh trong giai đoạn 2022-2025. Ngay cả Kyiv, nơi từ lâu đã thiếu trầm trọng chỗ học ở các trường mầm non, cũng lần đầu tiên nhận được nguồn lực được cấp phép miễn phí kể từ khi độc lập. Điều này cho thấy các thành phố lớn cũng đang dần khai thác hết tiềm năng dân số của mình.
https://today.ua/492705-pershij-dzvonik-pokazhe-trivozhnu-realnist-ukrayinski-shkoli-strimko-porozhniyut-cherez-demografichnu-krizu/





.jpg)







 (1).gif)






