Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, sau khi bổ nhiệm Thiếu tướng Mykhailo Drapaty làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, đã tuyên bố bắt đầu giai đoạn hiện đại hóa mới của quân đội Ukraine.
Theo người đứng đầu nhà nước, những thay đổi sẽ bao gồm hệ thống chỉ huy quân sự, chính sách nhân sự, việc đưa vào sử dụng công nghệ hiện đại và tăng cường khả năng chiến đấu của Lực lượng Quốc phòng.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh rằng việc cải tổ bộ chỉ huy quân sự phải là bước khởi đầu cho một cuộc chuyển đổi sâu rộng Lực lượng Vũ trang Ukraine. Một trong những nhiệm vụ chính của tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapaty sẽ là đẩy nhanh các cuộc cải cách nhằm giúp quân đội Ukraine thích nghi nhanh hơn với điều kiện chiến tranh hiện đại.
Tổng thống nhấn mạnh rằng sẽ đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, cải thiện hệ thống chỉ huy quân sự, đào tạo nhân lực và sử dụng hiệu quả hơn kinh nghiệm chiến đấu thu được trong các cuộc chiến tranh toàn diện.
Theo ông Zelensky, mô hình mới cho sự phát triển của Lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm việc cập nhật các phương pháp tiếp cận nhân sự, áp dụng các nguyên tắc hiện đại trong lập kế hoạch tác chiến và tối đa hóa việc sử dụng các giải pháp đổi mới đã được chứng minh hiệu quả trên chiến trường.
Tướng Mykhailo Drapaty, người đứng đầu chính thức quân đội Ukraine, không chỉ được giao nhiệm vụ đảm bảo quản lý ổn định tiền tuyến mà còn phải thực hiện hiện đại hóa toàn diện Lực lượng vũ trang. Dự kiến những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến cả cơ cấu chỉ huy và việc phát triển các loại vũ khí, hệ thống không người lái và công nghệ kỹ thuật số hiện đại nhất.
Chính quyền Ukraine kỳ vọng rằng việc hiện đại hóa quân đội sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động, tốc độ ra quyết định và khả năng sẵn sàng đối phó với những thách thức mới của chiến tranh, đồng thời vẫn duy trì ưu tiên hàng đầu - hoàn thành thành công các nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ đất nước.