Tư lệnh Lực lượng Liên hợp các Quân chủng của Ukraine, Đại tướng Mykhailo Drapaty, đã đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về sự cần thiết phải cải cách hệ thống quân đội Ukraine.
Ông nhấn mạnh rằng những thay đổi hiệu quả trong quân đội không thể phụ thuộc vào các quan chức cụ thể hoặc các quyết định chính trị, mà phải trở thành một phần thường trực trong công việc của toàn bộ hệ thống quốc phòng, bất kể ai đứng đầu Bộ Quốc phòng.
Theo tướng Drapaty, trong những tháng gần đây, quân đội và Bộ Quốc phòng đã thiết lập được một hình thức tương tác mới, trong đó các chỉ huy bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn, đưa ra các quyết định cần thiết nhanh hơn và hỗ trợ các sáng kiến nảy sinh trực tiếp từ mặt trận. Vị tướng nhấn mạnh rằng chính mô hình hợp tác này cho phép chúng ta phản ứng nhanh hơn trước những thách thức của chiến tranh và áp dụng các phương pháp hiện đại trong các hoạt động tác chiến.
Để minh họa cho những thay đổi thành công, ông đã dẫn chứng dự án "Đường bay không người lái", mà theo ông, đã chứng minh rằng những quyết định kịp thời của nhà nước có thể tác động đáng kể đến tình hình trên chiến trường trong thời gian ngắn. Sau khi sáng kiến này được triển khai, các dự án khác đã xuất hiện và chứng minh được hiệu quả cũng như mang lại lợi ích thực sự cho quân đội Ukraine.
Đồng thời, Drapatiy thừa nhận rằng nhiều quyết định quan trọng phải được thực hiện không phải nhờ hệ thống hiện có, mà là bất chấp sự kháng cự của nó. Theo ông, điều này cho thấy cần phải có một sự chuyển đổi sâu sắc toàn bộ hệ thống quân sự. Ông nhấn mạnh rằng các chỉ huy không nên che giấu vấn đề hoặc sợ hãi khi công khai nói về những thiếu sót, bởi vì sự im lặng dẫn đến mất thời gian, cơ hội và sinh mạng con người.
Tóm lại, vị tướng này khẳng định rằng quân đội Ukraine cần những quy tắc mới, công bằng và rõ ràng, theo đó những quyết định đúng đắn sẽ không phụ thuộc vào lòng dũng cảm cá nhân của các lãnh đạo hay sự ủng hộ của một nhóm nhất định trong bộ. Theo ông Drapaty, quá trình chuyển đổi Lực lượng Quốc phòng phải tiếp tục liên tục và duy trì như một đường lối quốc gia bất biến cho đến khi các tiêu chuẩn quản lý hiện đại trở thành chuẩn mực cho tất cả các đơn vị quân đội.