Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã ủng hộ việc Thủ tướng Yulia Svyrydenko từ chức, điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ Nội các cũng chấm dứt quyền hạn của mình.
Quyết định của quốc hội mở đường cho việc thành lập chính phủ mới, chính phủ này sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nhà nước trong thời chiến và triển khai các cải cách quan trọng.
Tại phiên họp toàn thể, 258 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết số 15407. Sau khi quyết định này được thông qua, chính phủ của bà Yulia Svyrydenko chính thức từ chức, tuy nhiên, các bộ trưởng đương nhiệm sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến khi nội các mới được bổ nhiệm.
Việc từ chức là một giai đoạn khác trong quá trình cải tổ quy mô lớn nhánh hành pháp, điều mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từng tuyên bố trước đó. Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện những thay đổi nhân sự để hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế và hành chính công.
Bà Yulia Svyrydenko giữ chức người đứng đầu chính phủ từ tháng 7 năm 2025. Trong nhiệm kỳ của bà, Nội閣 Chính phủ tập trung vào các vấn đề như tài trợ cho lĩnh vực an ninh, hợp tác kinh tế quốc tế, tái thiết hậu chiến và hội nhập của Ukraine vào Liên minh châu Âu. Sau quyết định của Quốc hội, quy trình thành lập chính phủ mới bắt đầu, chính phủ này phải nhận được sự ủng hộ của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).
Theo truyền thông Ukraine, sau khi từ chức, ông Svyrydenko có thể được đề nghị một vị trí mới trong chính phủ, nhưng chưa có quyết định nhân sự chính thức nào được công bố. Đồng thời, quốc hội và tổng thống dự kiến sẽ quyết định về ứng cử viên cho vị trí người đứng đầu chính phủ mới và thành phần nội các được cập nhật trong thời gian tới.