Ảnh: Ma Shenkun, Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine (t.me/Ukraine_MFA)
Tác giả: Volodymyr Kostylin
Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine, ông Mã Thắng Quân, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ukraine sau khi xuất hiện thông tin về việc công dân Trung Quốc tham gia chiến đấu trong cuộc chiến bên phía Nga, cũng như sự tham gia của các công ty Trung Quốc vào hoạt động sản xuất vũ khí tại lãnh thổ Nga – quốc gia xâm lược.
Thông tin được đăng tải bởi RBC-Ukraine, trích dẫn từ Bộ Ngoại giao Ukraine.
Theo Bộ này, việc mời Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine – một người có cấp bậc đặc mệnh toàn quyền – đã diễn ra vào ngày hôm nay, 22 tháng 4.
Ông Mã Thắng Quân đã gặp gỡ Phó Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine – ông Yevhen Perebyinis.
Theo lời Bộ Ngoại giao, ông Perebyinis đã nhấn mạnh rằng việc công dân Trung Quốc tham chiến chống lại Ukraine bên phía quốc gia xâm lược, cũng như việc các công ty Trung Quốc tham gia sản xuất sản phẩm quân sự tại Nga, là điều gây quan ngại nghiêm trọng và đi ngược lại tinh thần quan hệ đối tác giữa Ukraine và Trung Quốc.
Cũng theo Bộ này, các cơ quan đặc nhiệm Ukraine đã chuyển bằng chứng về các hoạt động nói trên cho phía Trung Quốc.
“Vì lý do đó, ông Yevhen Perebyinis đã kêu gọi phía Trung Quốc có các biện pháp nhằm chấm dứt việc hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine – điều mà Bắc Kinh từng nhiều lần phủ nhận,” – Bộ Ngoại giao cho biết.
Bên cạnh đó, ông Perebyinis cũng khẳng định trong cuộc gặp rằng Ukraine trân trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, và hy vọng Bắc Kinh sẽ tránh thực hiện các bước đi có thể làm tổn hại quan hệ song phương trong tương lai.
Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine
Mặc dù giữa Trung Quốc và Nga có mối quan hệ thương mại chặt chẽ, Bắc Kinh chính thức nhiều lần phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào, và khẳng định không liên quan đến cuộc chiến mà Nga phát động chống lại Ukraine.
Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, điều này cho phép Moscow tiếp tục nuôi dưỡng "cỗ máy chiến tranh" của mình.
Vào tháng 9 năm 2024, phương Tây thông báo họ có bằng chứng rằng các công ty Trung Quốc đang bí mật cung cấp vũ khí cho Nga, điều này có thể cho thấy sự leo thang rõ rệt trong vai trò của Bắc Kinh trong cuộc chiến tại Ukraine.
Ngoài ra, ông Vladyslav Vasyuk – đặc phái viên của Tổng thống Ukraine về chính sách trừng phạt – từng nói với Reuters rằng có tới 60% linh kiện nước ngoài phát hiện trong vũ khí Nga tại chiến trường Ukraine là từ Trung Quốc.
Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc chiến đấu bên phía Nga. Khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh đang "làm rõ tình hình" với Ukraine.
Sau đó, ông Zelensky cũng tiết lộ rằng Ukraine biết về hơn 150 công dân Trung Quốc tham gia chiến đấu bên phía Nga. Trang RBC-Ukraine còn đăng tải các tài liệu cho thấy nhiều binh sĩ Trung Quốc chiến đấu cùng lực lượng quân đội Nga chống lại Ukraine.
Gần đây, Tổng thống Zelensky cũng nói rằng Trung Quốc đang chuyển giao vũ khí cho Nga, bao gồm thuốc nổ và đạn pháo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Lâm Kiến – bác bỏ cáo buộc trên, gọi đó là thông tin sai lệch.
Ngày 22 tháng 4, trong một buổi họp báo, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Nga có thể đã đánh cắp công nghệ drone (máy bay không người lái) của Trung Quốc, đồng thời cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) sẽ chuyển thông tin liên quan cho phía Trung Quốc.
https://www.rbc.ua/rus/news/odesi-prolunali-vibuhi-vorog-atakuvav-misto-1745352978.html
|