Tác giả: Anastasiia Kolesnikova
Những điểm chính:
-
Donald Trump tuyên bố sẽ sớm công bố kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine.
-
Theo một quan chức cấp cao Mỹ, Ukraine sẵn sàng từ bỏ 20% lãnh thổ nếu điều đó được coi là sự công nhận “trên thực tế” (de facto), chứ không phải “trên pháp lý” (de jure) đối với việc chiếm đóng.
-
Hoa Kỳ hiện đang chờ phản hồi của Ukraine về kế hoạch hòa bình.
Ngày 21/4, Donald Trump cho biết ông sẽ công bố kế hoạch hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine trong vòng 3 ngày tới. Trước đó, truyền thông đã đưa tin rằng chính phía Mỹ đã đề xuất kế hoạch này với Kyiv trong cuộc đàm phán ở Paris hôm 17/4.
Theo Kênh 24, kế hoạch này bao gồm:
-
Công nhận việc Nga sáp nhập Crimea năm 2014,
-
Không cho phép Ukraine gia nhập NATO,
-
Ngừng bắn dọc theo đường giới tuyến hiện tại,
-
Biến khu vực quanh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thành vùng trung lập dưới sự kiểm soát của Mỹ.
Mỹ chờ phản hồi từ Kyiv

Hiện tại, Hoa Kỳ đang chờ câu trả lời từ Ukraine. Sau khi Ukraine chấp thuận kế hoạch, Mỹ sẽ chuyển tiếp đến phía Nga.
Một quan chức trong chính quyền Trump nói với The New York Post rằng trong các cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Paris tuần trước, vấn đề “lãnh thổ” là điều Kyiv lo ngại nhất.
Theo lời vị quan chức, Ukraine được cho là “sẵn sàng từ bỏ 20% lãnh thổ” nếu điều đó được hiểu là “công nhận trên thực tế” (de facto), chứ không phải “trên pháp lý” (de jure).
“De facto nghĩa là chúng tôi thừa nhận người Nga đã chiếm đóng vùng đất đó, nhưng không tuyên bố rằng Ukraine từ bỏ nó vĩnh viễn.
De jure nghĩa là chúng tôi chính thức công nhận người Nga chiếm vùng đất đó và sẽ không bao giờ lấy lại,” – quan chức này giải thích.
Ông cũng cho biết thêm rằng kế hoạch hòa bình có thể bao gồm việc triển khai lực lượng châu Âu tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
https://24tv.ua/vnochi-rosiya-zapustila-ponad-50-droniv-yak-vporalisya-sili-ppo_n2804860
|