Chiến tranh Ukraine: Đặc phái viên Mỹ bình luận về mục tiêu của Putin ở châu Âu
Bài viết của Anna-Lena Janzen
Đặc phái viên Mỹ bình luận về mục tiêu của Putin ở châu Âu

Steve Witkoff đã được Vladimir Putin tiếp đón. (Ảnh lưu trữ) (Nguồn: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)
Mỹ tiếp tục làm trung gian giữa Moscow và Kyiv. Sau hai cuộc gặp ở Moscow, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra nhận định về mục tiêu của Vladimir Putin.
Trong bối cảnh khó khăn, các cuộc đàm phán mới về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Ukraine đã bắt đầu tại Ả Rập Xê Út. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, phái đoàn Ukraine đã gặp các nhà đàm phán Mỹ ở Riyadh vào tối Chủ nhật. Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và đại diện chính phủ Nga dự kiến diễn ra vào thứ Hai.
Witkoff: "Tôi có cảm giác ông ấy muốn hòa bình"
"Tôi có cảm giác ông ấy muốn hòa bình", Witkoff nói về Putin trong bối cảnh cuộc chiến xâm lược Ukraine, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột không chỉ đơn thuần là trắng và đen. "Bạn không thể kết thúc mọi thứ mà không giao tiếp với cả hai bên, hiểu những gì mỗi bên cần và sau đó cố gắng đưa họ đến gần nhau hơn", đặc phái viên Mỹ cho biết. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt thương vong tại Ukraine và đạt được lệnh ngừng bắn. Witkoff hy vọng sẽ có "tiến triển thực sự" trong các cuộc đàm phán sắp tới ở Ả Rập Xê Út về một lệnh ngừng bắn có thể xảy ra.
Theo Witkoff, Putin cũng không có ý định sáp nhập "toàn bộ châu Âu". Khi được hỏi về động cơ của Putin, ông nói rằng không thấy dấu hiệu nào cho thấy nhà lãnh đạo Nga nhắm vào toàn bộ châu Âu. "Đây là một tình huống hoàn toàn khác so với Thế chiến II – khi đó chưa có NATO", nhà ngoại giao Mỹ nhận định.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng, Mỹ đã theo đuổi một chính sách thân Nga rõ ràng. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình cánh hữu Tucker Carlson vào thứ Sáu, Witkoff từng bày tỏ ấn tượng với Putin. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga không phải là "kẻ phản diện" mà là một "lãnh đạo vĩ đại". "Tôi thích ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy trung thực với tôi", Witkoff nói.
Zelensky: "Chính Nga là bên tiếp tục tất cả điều này"
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moscow kéo dài cuộc chiến. Ông nói rằng Nga đã khơi mào cuộc chiến và tiếp tục duy trì nó. "Kể từ ngày 11 tháng 3, đã có đề xuất về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, và các cuộc tấn công lẽ ra đã phải chấm dứt, nhưng chính Nga tiếp tục tất cả điều này", Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu video vào tối Chủ nhật.
Zelensky cũng đề cập đến hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong những ngày gần đây. "Nếu không gây áp lực lên Nga, họ sẽ tiếp tục coi thường ngoại giao thực sự và tiếp tục hủy hoại sinh mạng con người", ông chỉ trích chính quyền Moscow.
Lo ngại về nhượng bộ của Mỹ trong đàm phán với Nga
Nhiều chuyên gia và quan sát viên đã bày tỏ sự hoài nghi về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga trong những tuần gần đây. Có lo ngại rằng chính phủ Mỹ có thể nhượng bộ quá nhiều trước Nga trong quá trình đàm phán hòa bình. Ngoài ra, Mỹ cũng có thể rút khỏi NATO dưới thời Trump. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, John Bolton, cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với t-online rằng Trump rất dễ bị thao túng và Putin có thể lợi dụng điều này.
Mỹ làm trung gian trong các cuộc đàm phán ở Riyadh
Tại Ả Rập Xê Út, các nhà trung gian Mỹ sẽ đàm phán riêng rẽ với đại diện của Moscow và Kyiv về một lệnh ngừng bắn hạn chế trong cuộc chiến Ukraine. Các cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Nga dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai. Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg gọi đây là một hình thức "ngoại giao con thoi", trong đó đoàn đàm phán Mỹ sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên tham chiến.
Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các bước tiến tới lệnh ngừng bắn. Một trong những biện pháp đầu tiên được đề xuất là không tấn công vào các cơ sở năng lượng, mặc dù Ukraine cũng muốn bảo vệ các cơ sở hạ tầng khác. Lệnh ngừng bắn hạn chế này đã được thống nhất sơ bộ trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump, nhưng chưa có chi tiết thực hiện cụ thể. Gần đây, cả hai bên tham chiến đã gia tăng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Trump tuyên bố ông muốn chấm dứt cuộc chiến càng nhanh càng tốt. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết sẽ đạt được hòa bình trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức, nhưng chưa thực hiện được lời hứa này. Trump nói rằng cơ hội để đạt được hòa bình là rất cao trước thềm cuộc gặp ở Riyadh. Mỹ sẽ cử nhiều đội đàm phán đến Ả Rập Xê Út, bao gồm Keith Kellogg và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz.
Andriy Yermak sẽ là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine khi đến Riyadh. Nga sẽ cử chuyên gia đối ngoại Georgi Karasin từ Hội đồng Liên bang và sĩ quan tình báo Sergei Besseda – một thân tín của Tổng thống Putin.
Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các biện pháp tiến tới ngừng bắn, bao gồm đề xuất không tấn công cơ sở năng lượng, trong khi Ukraine muốn mở rộng phạm vi bảo vệ sang các cơ sở hạ tầng khác. Lệnh ngừng bắn hạn chế này đã được thống nhất sơ bộ trong cuộc điện đàm giữa Putin và Trump nhưng chưa có chi tiết thực hiện. Ngoài ra, một chủ đề quan trọng khác có thể sẽ là vấn đề an toàn hàng hải ở Biển Đen.
Nguồn: Với sự đóng góp từ các hãng tin AFP và DPA.
MSN Đức | Tin tức, Thời tiết, Thể thao & Đăng nhập Hotmail
|