Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 16/02/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Người tị nạn Ukraine bị tấn công: tại sao Slovakia dọa ngừng viện trợ? Người tị nạn Ukraine bị tấn công: tại sao Slovakia dọa ngừng viện trợ? , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Mykola Knyazhytskyi

Người tị nạn Ukraine đang bị bắt làm con tin: Thủ tướng Slovakia Robert Fico đe dọa sẽ trả thù vì Ukraine đã dừng vận chuyển khí đốt của Nga.

 

Ông ta đe dọa sẽ hủy bỏ khoản viện trợ nguồn điện khẩn cấp mà Slovakia cung cấp cho Ukraine sau vụ tấn công tên lửa, cũng như cắt trợ cấp xã hội cho người tị nạn Ukraine. Đây không chỉ là một vụ tống tiền đáng xấu hổ mà nó hoàn toàn là một trò lừa bịp vì công ty năng lượng nhà nước Slovakia đã tuyên bố: Sẽ không nhượng bộ trước áp lực chính trị của Thủ tướng và sẽ tiếp tục cung cấp điện cho Ukraine.

Fico là kẻ giả vờ về sức mạnh, nhưng những lời đe dọa của ông ta lại gợi nhớ đến lời hùng biện của Putin, người mà Fico đã đến thăm trước Giáng sinh.

Và những người tị nạn Ukraina nghĩ gì về những lời đe dọa của Fico? Họ phụ thuộc như thế nào vào sự hỗ trợ của chính phủ và họ sợ hãi đến mức nào? Một người có thể gây nguy hiểm cho sự hỗ trợ của cả một quốc gia không? Và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người tìm kiếm sự cứu giúp ở nước ngoài? 

Những lời đe dọa của thủ tướng Slovakia vẫn là cái thùng rỗng khi bất chấp tuyên bố của ông ta về việc cắt giảm viện trợ năng lượng cho Ukraine thì Ba Lan vẫn tuyên bố sẵn sàng bù đắp những tổn thất này bằng nguồn cung cấp điện bổ sung. Và bản thân Fico cũng đã biến mất khỏi không gian thông tin sau những sự kiện này sau đó ông ta được tìm thấy đang du ngoạn ở Việt Nam.

 

Trong khi đó, chuyến thăm Putin và lời lẽ chống Ukraine của ông đã khiến phe đối lập và người dân tức giận. Người dân lo ngại Slovakia có thể trở thành một vệ tinh khác của Moscow. Người Ukraine sống ở Slovakia cũng theo dõi sát sao các cuộc biểu tình.

Trong những tháng đầu của cuộc chiến, Slovakia là nước đầu tiên trên thế giới chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine ở nhiệm kỳ tổng thống của bà Zuzana Chaputova, và Slovakia cũng tích cực giúp đỡ những người tị nạn Ukraine.

Được biết số người lánh nạn theo thống kê khoảng: Đức (1,1 triệu), Ba Lan 960 nghìn) và Cộng hòa Séc (370 nghìn) tiếp nhận số lượng người Ukraine lớn nhất và nhiều quốc gia nữa. Nhưng ngay cả Slovakia nhỏ bé với dân số 5 triệu người cũng đã che chở cho khoảng 130 nghìn người Ukraine. Họ đã được hỗ trợ tài chính - 80 euro mỗi người. Đúng, đây không phải là 500 euro như ở nước Đức giàu có, nhưng đối với những người đã mất tất cả thì con số đó còn hơn rất nhiều, nhất là những giá trị về tình người và tính nhân văn.

Lúc đầu, người dân được tái định cư miễn phí, người Slovakia đã tiếp nhận họ. Một thời gian sau, chính phủ đã phát triển một chương trình hỗ trợ nhà ở, trong đó mỗi người Ukraina sống riêng sẽ được trả một số tiền nhất định. Ngoài ra, tất cả người Ukraine đều có thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí và trẻ em được nhận máy tính xách tay hoặc máy tính bảng từ chính phủ Slovakia.

Và sau đó, trong cuộc bầu cử năm 2023, Robert Fitso đã giành chiến thắng, ông ta ngay lập tức gọi quân đội Ukraine là "Đức Quốc xã và những kẻ phát xít". Ông ta nói sẽ không cho Ukraine "một viên đạn". Tuy nhiên, ông không thể cấm xuất khẩu quân sự thương mại và nguồn cung cấp vũ khí thậm chí còn tăng lên. Lời nói của ông ta hóa ra cũng tương tự như việc cung cấp điện mà ông định cấm.

Nhưng những gì Fico thực sự đã làm lại là hạn chế đáng kể viện trợ cho người tị nạn Ukraine ngay từ mùa hè này. Tuy nhiên, những lời đe dọa hiện tại của ông ta không có ý nghĩa gì bởi giống như việc lấy cùng một chiếc ví hai lần sẽ không có tác dụng.

Kể từ đầu tháng 7 năm 2024, các quy tắc cung cấp hỗ trợ theo chương trình bảo vệ tập thể tạm thời đã thay đổi ở Slovakia. Hỗ trợ vật chất hiện chỉ được cung cấp trong 120 ngày kể từ thời điểm đến hoặc cho các nhóm dễ bị tổn thương về mặt xã hội. 

Do những thay đổi này, số người nhận hỗ trợ đã giảm đi. Từ tháng 7 năm 2024, 33.000 người đã nhận được hỗ trợ, hiện tại còn lại 8.000 người. Nếu trước đây Slovakia phải chi 5 triệu euro mỗi tháng cho các khoản thanh toán này thì bây giờ chỉ còn 1,2 triệu. Số người Slovakia nhận tiền hỗ trợ chỗ ở cho người Ukraine cũng đã giảm: có 10 nghìn người, hiện chỉ còn khoảng 4 nghìn người. Không có gì đặc biệt về việc Slovakia đang giảm hỗ trợ cho người tị nạn, bởi nhiều nước cũng đang đi theo con đường này. Tuy nhiên họ cũng thành thật thừa nhận: điều này nhằm kích thích người Ukraine tìm kiếm việc làm và tối ưu hóa chi tiêu.

Chỉ có thủ tướng Slovakia, người luôn tấn công Liên minh châu Âu từ bên trong và cúi đầu nhìn vào mắt Putin, cố gắng sử dụng chủ đề về người tị nạn Ukraine và giúp đỡ họ trong những trò chơi chính trị bẩn thỉu của mình. Nhiều người Ukraine ở Slovakia cũng đã tự quản lý mà không cần trợ cấp của chính phủ: họ làm việc, hòa nhập và thậm chí mở doanh nghiệp của riêng mình.

 

Fico đã áp dụng phong cách của Putin, kẻ có thương hiệu từ lâu là bắt những người vô tội làm con tin. Nhưng thủ tướng Slovakia là người vẫn sống ở trung tâm châu Âu và buộc phải chú ý đến các chuẩn mực văn minh. Đó là lý do tại sao những lời đe dọa của ông ta vẫn là những lời nói trống rỗng vì không ai nghe. Ngoài ra, sau chuyến thăm Moscow của ông, các cuộc bầu cử sớm có thể được tổ chức ở Slovakia trong năm nay.

 

Tuy nhiên, hành vi của Fico là một tín hiệu chính trị quan trọng. Và không chỉ cho chính phủ Ukraine, mà còn cho người Ukraina ở nước ngoài. 

 

Chỉ có một nhà nước Ukraine mạnh mẽ mới có thể đảm bảo an toàn cho công dân của mình. Đó là lý do tại sao sau chiến tranh, Ukraine cần thay đổi đất nước thay đổi các thể chế và hệ tư tưởng của nó. Nếu chúng ta không thay đổi, nếu chúng ta không khôi phục lại niềm tin của người dân vào nhà nước và nếu chúng ta không tạo ra một đất nước mới, thì sẽ không có đầu tư cũng như sự trở lại của người lánh nạn.

Sự lựa chọn của chúng ta hôm nay sẽ quyết định tương lai của mỗi người Ukraine. Điều này đáng để biết để hiểu được bản chất thực sự của trò chơi địa chính trị. 

https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/ukrainski-bizhentsi-pid-udarom-chomu-slovachchina-pogrozhue-pripinennyam-dopomogi.htm


  Các Tin khác
  + TỔN THẤT CỦA QUÂN XÂM LƯỢC Ở VÙNG KURSK TĂNG NHANH CHÓNG: TỔNG TƯ LỆNH SYRSKY CÔNG BỐ SỐ LIỆU MỚI (16/02/2025)
  + THỦ TƯỚNG STARMER: ANH ỦNG HỘ TƯ CÁCH THÀNH VIÊN NATO CỦA UKRAINA (16/02/2025)
  + THỦ TƯỚNG SCHOLZ CẢNH BÁO J.D. VANCE KHÔNG CAN THIỆP VÀO CUỘC BẦU CỬ Ở ĐỨC (16/02/2025)
  + THỦ TƯỚNG ĐAN MẠCH: CÁCH RẺ NHẤT ĐỂ BẢO VỆ UKRAINA LÀ TIẾP NHẬN NƯỚC NÀY VÀO NATO (16/02/2025)
  + TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN "RHEINMETALL": "UKRAINA CHẮC CHẮN SẼ CHIẾN THẮNG. CHÚNG TÔI ĐANG XÂY DỰNG BA NHÀ MÁY Ở UKRAINA" (16/02/2025)
  + Xin đừng xem thường Trump! (16/02/2025)
  + ĐỨC SẼ CHUYỂN CHO UKRAINA MỘT LÔ LỚN MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI HX-2 KAMIKAZE CÓ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (15/02/2025)
  + QUỐC HỘI ANH KÊU GỌI GỬI QUÂN ĐẾN UKRAINA SAU CUỘC ĐIỆN ĐÀM CỦA TRUMP VÀ PUTIN (15/02/2025)
  + CỰU CỐ VẤN BOLTON: "BẰNG CÁCH NHƯỢNG BỘ TRƯỚC KHI ĐÀM PHÁN, TRUMP THỰC CHẤT ĐÃ ĐẦU HÀNG PUTIN" (15/02/2025)
  + THỦ TƯỚNG SCHOLZ KÊU GỌI QUỐC HỘI BAN BỐ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP TẠI ĐỨC VỀ TÌNH HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA (15/02/2025)
  + NGOẠI TRƯỞNG MỸ RUBIO: CUỘC ĐIỆN ĐÀM CỦA ZELENSKY VỚI TRUMP KHÔNG KÉO DÀI VÌ ÔNG ẤY BIẾT TIẾNG ANH (15/02/2025)
  + "MỘT CÚ SỐC ĐIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHÂU ÂU": TỔNG THỐNG PHÁP MACRON GỬI THÔNG ĐIỆP ĐẾN EU VỀ VIỆC ÔNG TRUMP LÊN CẦM QUYỀN (15/02/2025)
  + KHÔNG CHỈ QUÂN ĐỘI, MÀ CÒN CẢ VŨ KHÍ HẠT NHÂN: HOA KỲ CÔNG BỐ CÁC ĐIỀU KIỆN MÀ UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG VIỆN TRỢ NHƯ VẬY (15/02/2025)
  + NGOẠI TRƯỞNG ĐỨC PHẢN ỨNG VỚI ĐỀ XUẤT CỦA ÔNG TRUMP ĐƯA NGA TRỞ LẠI G7 (15/02/2025)
  + "CHÚNG TÔI MUỐN ĐẠT ĐƯỢC HÒA BÌNH LÂU DÀI": VANCE VÀ ZELENSKY ĐƯA RA TUYÊN BỐ SAU CUỘC GẶP Ở MUNICH (15/02/2025)
  + VIỆN TRỢ UKRAINE: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MỚI BÁC BỎ TUYÊN BỐ CỦA TRUMP - CHÂU ÂU VIỆN TRỢ NHIỀU HƠN MỸ (15/02/2025)
  + CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO ỦY BAN CHÂU ÂU VÀ HỘI ĐỒNG CHÂU ÂU ĐẢM BẢO VỚI TỔNG THỐNG ZELENSKY SẼ TIẾP TỤC HỖ TRỢ UKRAINA (15/02/2025)
  + PHÓ TỔNG THỐNG MỸ GỌI HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA PUTIN LÀ "MỘT CUỘC CHIẾN TRANH RIÊNG GIỮA NGA VÀ UKRAINA" (15/02/2025)
  + TRUMP MUỐN NHẬN ĐƯỢC QUYỀN KHAI THÁC 50% TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN, TỔNG THỐNG UKRAINA "LỊCH SỰ TỪ CHỐI" (15/02/2025)
  + TỔN THẤT CỦA QUÂN XÂM LƯỢC Ở VÙNG KURSK TĂNG NHANH CHÓNG: TỔNG TƯ LỆNH SYRSKY CÔNG BỐ SỐ LIỆU MỚI (15/02/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 35
Total: 67208794

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July