Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 10/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Chiến sự Ukraine: Chính phủ Đức cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công các mục tiêu ở Nga Chiến sự Ukraine: Chính phủ Đức cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công các mục tiêu ở Nga , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Việc sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga từ lâu đã là điều cấm kỵ đối với Thủ tướng Olaf Scholz. Bây giờ, theo tình hình hiện tại, tất nhiên có một sự thay đổi .

Chính phủ Đức cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Điều này đã được phát ngôn viên Steffen Hebestreit công bố hôm thứ Sáu tại Berlin.

"Trong những tuần gần đây, Nga đã chuẩn bị, phối hợp và thực hiện các cuộc tấn công, đặc biệt là ở khu vực Kharkiv, từ các vị trí từ khu vực biên giới Nga liền kề", ông nói. Họ cùng tin rằng Ukraine có quyền theo luật pháp quốc tế để tự vệ trước các cuộc tấn công này.

"Để đạt được mục đích này, họ cũng có thể sử dụng vũ khí được cung cấp cho mục đích này phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình; bao gồm cả những thứ do chúng tôi cung cấp", ông Hebestreit nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (SPD), người đã đến thăm thành phố Odessa ở miền nam Ukraine hôm thứ Năm, đã giải thích về sự thay đổi này: Đó là "một sự thích ứng chiến lược để thay đổi nhận thức tình huống", Pistorius cho biết vào hôm thứ Sáu tại Moldova tại một cuộc họp với người đồng cấp Anatolie Nosatii ở thủ đô Chisinau.

Theo Tư lệnh tối cao Ukraine Oleksandr Syrskyi, Nga hiện đang tập trung thêm quân ở khu vực biên giới với Ukraine ở phía bắc Kharkiv. Thành phố lớn thứ hai của Ukraine với khoảng 1,5 triệu dân, chỉ cách biên giới Nga khoảng 30 km.

Điều này có nghĩa là chỉ có mười phút thời gian bay đối với máy bay không người lái kamikaze của Nga, năm phút đối với bom lượn và một phút đối với tên lửa đạn đạo, Đại sứ Ukraine tại Đức, Oleksiy Makeev, đã viết trên mạng xã hội "X". Chỉ riêng đêm qua, ít nhất năm người đã thiệt mạng và 25 người bị thương ở khu vực Kharkiv. Việc phòng thủ đòi hỏi "các cuộc tấn công vào các nguồn khủng bố của Nga", ông Makeev viết.

Để đối phó với các cuộc tấn công của Nga từ khu vực biên giới, một số vũ khí do Đức cung cấp về mặt lý thuyết bị nghi ngờ, nhưng sau đó chúng sẽ phải được bố trí gần biên giới. Vũ khí bao gồm như Panzerhaubitze 2000 với tầm bắn lên tới 40 km và bệ phóng tên lửa Mars II, có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 84 km.

Tuy nhiên, chính phủ Đức tiếp tục từ chối cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình Taurus, có thể chống lại các mục tiêu bọc thép ở khoảng cách lên tới 500 km. Pháp và Anh đã chuyển giao tên lửa hành trình với khoảng một nửa tầm bắn Taurus mà Ukraine đã sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ do quân đội Nga chiếm đóng.

Ngay trước chính phủ Đức, chính phủ Mỹ đã xác nhận vào tối thứ Năm rằng họ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ trên quy mô hạn chế chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho các cuộc phản công để bảo vệ thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine, một đại diện chính phủ Mỹ cho biết.

Quân đội Ukraine nên được đặt vào vị trí để hành động chống lại các lực lượng Nga "tấn công họ hoặc đang chuẩn bị tấn công họ". Tuy nhiên, ngoài ra, việc sử dụng vũ khí của Mỹ vào các mục tiêu ở Nga vẫn bị cấm.

Ở cấp độ Cố vấn An ninh Quốc gia, đã có các cuộc tham vấn chuyên sâu giữa Mỹ, Pháp, Anh và Đức về các vấn đề sử dụng vũ khí phương Tây vào ngày 29 và 30 tháng Năm.

Chủ tịch ủy ban quốc phòng, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hoan nghênh thông báo này. "Quyết định của chính phủ liên bang là hợp lý và là một tín hiệu quan trọng trong quan điểm về các mục tiêu hiện tại của Nga", chính trị gia FDP cho biết hôm thứ Sáu tại Berlin. "Về nguyên tắc, Ukraine không chỉ được phép phòng thủ trước tên lửa Nga trên lãnh thổ của mình mà còn có thể ngăn chặn chúng được phóng vào lãnh thổ Ukraine - ngay cả với vũ khí do chúng tôi cung cấp", ông Strack-Zimmermann giải thích.

"Tranh luận cuối cùng cũng kết thúc"

Chuyên gia quốc phòng xanh Sara Nanni đã viết trên "X" rằng chính phủ liên bang một lần nữa lại chậm trễ hơn nhưng là chính đáng. Nhưng cô ấy rất vui vì "cuộc tranh luận này cuối cùng đã kết thúc", Nanni nói. Tất nhiên, Ukraine có thể và cũng phải có khả năng bắn vào các mục tiêu quân sự ở Nga.

Liệu Ukraine có thể sử dụng tất cả vũ khí do phương Tây cung cấp cho các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga hay không là chủ đề tranh luận gây tranh cãi giữa các nước NATO. Ukraine đã kêu gọi điều này trong một thời gian để có thể chống lại các vị trí của Nga hiệu quả hơn trong cuộc chiến đã diễn ra trong hơn hai năm. Cho đến nay, nước này chủ yếu sử dụng tên lửa và máy bay không người lái của riêng mình cho mục đích này. Vũ khí phương Tây cho đến nay chủ yếu nhắm vào các vị trí của Nga trên lãnh thổ Ukraine do Moscow chiếm đóng.

Theo thông tin từ giới liên minh, các quốc gia như Mỹ và Đức đã liên kết việc đầu hàng một số hệ thống vũ khí nhất định với các điều kiện nghiêm ngặt để sử dụng chúng trong một số trường hợp. Bối cảnh là lo ngại rằng cuộc xung đột với Nga có thể leo thang hơn nữa và NATO có thể trở thành một bên tham chiến.

Ukraine-Krieg: Bundesregierung erlaubt Ukraine Waffeneinsatz gegen Ziele in Russland (msn.com)


  Các Tin khác
  + PUTIN LẠI XUYÊN TẠC LỊCH SỬ TRONG BÀI PHÁT BIỂU TẠI CUỘC DUYỆT BINH (10/05/2025)
  + bất thường hành vi của Putin trong lễ duyệt binh (10/05/2025)
  + Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga trong vài ngày tới (10/05/2025)
  + KỶ NIỆM NGÀY CHÂU ÂU: CÁC PHÁI ĐOÀN TỪ 35 QUỐC GIA VÀ NHÀ NGOẠI GIAO HÀNG ĐẦU CỦA EU ĐẾN LVIV (10/05/2025)
  + Kremlin ủng hộ lệnh ngừng bắn 30 ngày, nhưng có một số “điểm cần lưu ý” – Người phát ngôn của Putin (10/05/2025)
  + Vào ngày diễn ra lễ duyệt binh ở Moscow, các nhà ngoại giao EU sẽ tập trung tại Ukraine và tuyên bố ủng hộ việc thành lập tòa án đặc biệt (09/05/2025)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY TUYÊN BỐ CÓ "CUỘC NÓI CHUYỆN TỐT ĐẸP" VỚI ÔNG TRUMP (09/05/2025)
  + ĐÂY LÀ "THỎA THUẬN NGỪNG BẮN" CỦA PUTIN: HÔM NAY CÓ HƠN 150 CUỘC GIAO TRANH Ở MẶT TRẬN (09/05/2025)
  + GARRY KASPAROV: NẾU MUỐN THAY ĐỔI, THÌ CHÚNG TA PHẢI LÀM MỌI ĐIỀU CÓ THỂ ĐỂ ĐẢM BẢO UKRAINA CHIẾN THẮNG (09/05/2025)
  + ĐỨC HỒNG Y NGƯỜI MỸ ROBERT FRANCIS PREVOST TRỞ THÀNH TÂN GIÁO HOÀNG (09/05/2025)
  + CHÁNH VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINA YERMAK: ĐÓNG GÓP LỚN NHẤT CHO CHIẾN THẮNG TRƯỚC CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ LÀ CỦA NGƯỜI UKRAINA, HOA KỲ VÀ ANH (08/05/2025)
  + BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH HOA KỲ BESSENT GỌI PUTIN LÀ TỘI PHẠM CHIẾN TRANH (08/05/2025)
  + VÀO NĂM THỨ TƯ CỦA CUỘC CHIẾN, UKRAINA ĐÃ KHÁM PHÁ RA ĐIỂM YẾU THỰC SỰ CỦA NGA (08/05/2025)
  + PHÁP VÀ ĐỨC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: "SỰ THỨC TỈNH CHIẾN LƯỢC" (08/05/2025)
  + HÀNG TRĂM CHUYẾN BAY BỊ HỦY: UKRAINE TẤN CÔNG CÁC NHÀ MÁY VŨ KHÍ NGA. (08/05/2025)
  + KỶ NIỆM THẾ CHIẾN II Ở NGA: CÁC NƯỚC BAN TÍCH TỪ CHỐI MÁY BAY CHỞ KHÁCH PUTIN BAY QUA VÀO NGÀY 9.5 (08/05/2025)
  + MERZ XÁC NHẬN LỜI CAM KẾT TRANH CỬ VỀ TÊN LỬA TAURUS (08/05/2025)
  + F-16 chiếm ưu thế trước Nga trong cuộc chiến chống máy bay không người lái (08/05/2025)
  + TIỀN CỦA HOA KỲ VÀ LÒNG ĐẤT CỦA UKRAINE. THỎA THUẬN KHOÁNG SẢN ĐEM LẠI GÌ CHO UKRAINE (08/05/2025)
  + 2 người chết, 5 người bị thương, bao gồm 4 trẻ em, trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kyiv (07/05/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 14
Total: 69981828

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July