Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 16/07/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Việt Nam >
  Việt Nam lên tiếng về đối đầu Trung Quốc - Philippines ở Bãi Cỏ Mây Việt Nam lên tiếng về đối đầu Trung Quốc - Philippines ở Bãi Cỏ Mây , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

 
   
 V.N (Theo BNG, AP) Thứ bảy, ngày 09/03/2024 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết phản ứng của Việt Nam trước những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây trên Biển Đông.
Việt Nam lên tiếng về đối đầu Trung Quốc - Philippines ở Bãi Cỏ Mây- Ảnh 1.

Hình ảnh tàu tiếp tế Unaizah May 4 của Philippines ở giữa bị 2 tàu Trung Quốc phun vòi rồng. Ảnh AP.

Ngày 9/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

"Việt Nam rất quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia được xác lập phù hợp với UNCLOS, không có hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông".

Cuộc đối đầu trên biển diễn ra hôm thứ Ba 5/3, hai tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã dùng vòi rồng chống lại một tàu tiếp tế nhỏ hơn mang tên Unaizah May 4 chở Phó đô đốc Philippines Alberto Carlos và các thủy thủ của ông. Tia phun áp suất cao làm vỡ kính chắn gió của con thuyền và khiến đô đốc và 4 thủy thủ bị thương nhẹ do các mảnh thủy tinh và mảnh vụn.

Một trong ít nhất năm tàu tuần duyên Trung Quốc hung hãn tiếp cận và tông vào một tàu tuần tra Philippines, tạo ra tiếng động lớn chói tai khiến thủy thủ đoàn Philippines phải tranh nhau hạ thấp chắn bùn cao su. để làm đệm cho thân thuyền.

Đây là cuộc đối đầu mới nhất tại khu vực Bãi Cỏ Mây. Đối đầu kéo dài khoảng 5 tiếng, bắt đầu sau bình minh và có sự chứng kiến của hai nhà báo hãng tin Associated Press của Mỹ. Các nhà báo được mời tham gia chuyến đi trên tàu tuần duyên Philippines BRP Sindangan, tàu này đã bị tàu tuần duyên Trung Quốc áp sát trong một khoảnh khắc căng thẳng và nguy hiểm mà họ ghi lại được trên camera.

Philippines đã nhiều lần công khai các video và hình ảnh của lực lượng bảo vệ bờ biển về các hành động nguy hiểm của Trung Quốc chống lại lực lượng Philippines, bao gồm cả việc lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng tia laser cấp quân sự làm lóa mắt thủy thủ đoàn Philippines trong một sự cố năm 2023.

Chiến dịch này đã gây ra một cuộc khẩu chiến với Bắc Kinh, nước cáo buộc Philippines thổi phồng các tranh chấp và cho phép mình được sử dụng như một con tốt trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc.

https://danviet.vn/viet-nam-len-tieng-ve-doi-dau-trung-quoc-philippines-o-bai-co-may-20240309124727949.htm

 


  Các Tin khác
  + Moscow chế giễu "tối hậu thư siêu cấp" của Trump và đe dọa châu Âu (16/07/2025)
  + Chiến tranh Ukraine: Trump từng hỏi Zelensky về khả năng tấn công Moscow – Sự chuyển hướng gây tranh cãi (16/07/2025)
  + EU lại vấp ngã trước Nga – Khi lợi ích quốc gia làm lu mờ nguyên tắc tập thể (16/07/2025)
  + SBU bắt giữ một người dân Lviv vì chuẩn bị vụ nổ ở trung tâm Rivne theo chỉ thị của Nga (15/07/2025)
  + Vitali Klitschko gửi lời đến Donald Trump: Hạn chót 50 ngày dành cho Vladimir Putin là điều khó hiểu (15/07/2025)
  + Trump có thể cho phép Ukraine tấn công tên lửa ATACMS "ở tầm bắn tối đa" và chấp thuận chuyển giao Tomahawk - WP (15/07/2025)
  + DỰ LUẬT "HÀ KHẮC" CỦA GRAHAM VÀ BLUMENTHAL NHẰM TRỪNG PHẠT NGA ĐÃ BỊ DỪNG LẠI Ở THƯỢNG VIỆN MỸ (15/07/2025)
  + CAO ỦY EU PHỤ TRÁCH NGOẠI GIAO KALLAS NÓI VỀ TỐI HẬU THƯ CỦA TRUMP GỬI NGA: 50 NGÀY LÀ KHOẢNG THỜI GIAN RẤT DÀI (15/07/2025)
  + ZELENSKY VÀ TRUMP ĐÃ CÓ CUỘC NÓI CHUYỆN SAU KHI TỔNG THỐNG HOA KỲ GỬI TỐI HẬU THƯ ĐẾN NGA (15/07/2025)
  + "QUÂN ĐỘI ĐỨC SẴN SÀNG TIÊU DIỆT BINH LÍNH NGA": BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG PISTORIUS CẢNH BÁO NGA KHÔNG NÊN TẤN CÔNG CÁC NƯỚC NATO (15/07/2025)
  + Zelensky xác nhận bổ nhiệm Shmyhal làm Bộ trưởng Quốc phòng (15/07/2025)
  + Cú đòn kép của Trump – Bóp nghẹt Nga, khoét sâu lòng tin trong trục Á-Âu (15/07/2025)
  + AXIOS: HOA KỲ SẼ BÁN CHO NATO VŨ KHÍ ĐỂ CHUYỂN ĐẾN UKRAINA TRỊ GIÁ KHOẢNG 10 TỶ USD (15/07/2025)
  + TRUMP: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC 17 HỆ THỐNG "PATRIOT" (15/07/2025)
  + Bộ trưởng Ngoại giao Séc: Nước Nga dưới thời Putin đang trượt xuống vực thẳm (15/07/2025)
  + Ông Trump: Mỹ sẽ gửi thêm Patriot cho Ukraine (15/07/2025)
  + Nghị sĩ Mỹ: Ông Trump có thể ''giáng búa tạ'' vào Nga với lệnh trừng phạt mới (15/07/2025)
  + Ông Trump ra tối hậu thư với Nga (15/07/2025)
  + ĐIỆN KREMLIN PHẢN ỨNG VỀ CÁC TUYÊN BỐ CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO UKRAINA CỦA HOA KỲ VÀ NÓI VỀ SỰ SẴN SÀNG ĐÀM PHÁN (14/07/2025)
  + Nga tung ‘kỵ binh xe máy’ đột phá chiến tuyến, Ukraine giăng ''bẫy tử thần'' chặn đứng (14/07/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 11
Total: 72900377

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July