Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mỗi cán bộ cơ sở phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nâng cao năng lực tổng hợp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Mỗi cán bộ cơ sở phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nâng cao năng lực tổng hợp , Người xứ Nghệ Kiev
Thảo luận ba dự án luật tại phiên họp tổ Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nâng cao năng lực tổng hợp, thay vì hình thành thêm các vị trí chuyên trách cho từng lĩnh vực.
Sáng 4/8, phát biểu tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng và Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc bổ sung, sửa đổi các luật là yêu cầu cần thiết để đáp ứng tốc độ phát triển mới của đất nước.
Làm hay rồi nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh cho kịp thời
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ, sáng 4/8. Ảnh: Thành An
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phải rà soát toàn diện hệ thống pháp luật. Trước hết, đất nước cần phát triển với tốc độ cao trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, nếu không kịp thời đổi mới sẽ đánh mất thời cơ và tụt hậu. Những bất trắc mới nảy sinh đe dọa cũng rất nhanh, một đêm thôi tình hình có thể khác, nếu chúng ta không nhanh, không kịp trở tay. Tinh thần rất khẩn trương đòi hỏi chúng ta cũng phải nhanh.
"Những quy định, cách làm của chúng ta trước đây chưa đáp ứng được với yêu cầu mới đó, chúng ta phải sửa để phục vụ đảm bảo tốc độ cao trong toàn hệ thống, trong toàn dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho rằng những thảo luận hôm nay cũng phục vụ cho sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. “Làm đúng rồi, làm hay rồi nhưng chậm cũng phải sửa để làm cho nhanh, cho kịp thời”.
Bên cạnh yêu cầu về tốc độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng pháp luật phải “gần gũi với thực tiễn”, thậm chí đi trước. Theo ông, luật không chỉ để xử lý những vấn đề đã phát sinh mà phải có khả năng dự báo, kiến tạo cho sự phát triển.
"Phải đi trước để kiến tạo ra được những việc đó chứ không phải chờ xảy ra rồi luật mới quy định lại để bịt. Như thế là chậm rồi", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và nhấn mạnh: “Chúng ta phải có thay đổi, phải có cách suy nghĩ khác”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ, sáng 4/8. Ảnh: Thành An
Đối với việc sửa đổi các luật về quân sự, quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đây là yêu cầu tất yếu khi mô hình chính quyền địa phương đã chuyển từ ba cấp xuống còn hai cấp. Những nhiệm vụ trước đây giao cấp huyện nay phải được xác định rõ giữa cấp tỉnh và cấp xã để tránh khoảng trống trong tổ chức thực hiện.
“Chúng ta phải sửa đổi, chứ không khi vào thực tiễn không biết ai làm việc này, việc kia. Cấp xã làm những việc gì, cấp tỉnh làm những việc gì thì chúng ta phải có những điều, khoản”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay.
Về Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đứng về giáo dục phổ biến pháp luật thì đúng là pháp luật đi đến đâu phải được giới thiệu đến đấy. Một hệ thống thường xuyên được cập nhật, bổ sung. Có những điều mới quy định khi thay đổi thì phải giáo dục, hướng dẫn cho người dân biết.
“Tôi rất đồng tình ý kiến của đại biểu Hoài Sơn (đại biểu Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội – Đoàn Hà Nội phát biểu trước đó – PV): pháp luật quy định khái quát lên một số vấn đề đời sống thôi. Vấn đề quan trọng là văn hóa, đạo đức, truyền thống, phong tục tập quán. Cái đó là cái gốc nhất, không quy định nào phổ cập mà bao quát được hết tất cả”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.
Mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nâng cao năng lực tổng hợp
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trung ương vừa rồi ban hành Nghị quyết về xây dựng một xã hội văn minh, an toàn để một xã hội văn minh hẳn lên. Hướng đến những điều làm sao không còn giả tạo, không còn vi phạm.
“Quá trình giáo dục đấy mới là vấn đề quan trọng, chúng ta phải tiến đến những yêu cầu cao đó. Bây giờ trong thời kỳ quá độ không được để lạc hậu nữa, không được để tiêu cực”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp ý, trong thời kỳ chuyển biến, việc giáo dục phổ biến pháp luật là rất quan trọng. “Tôi góp ý để các đại biểu cùng suy nghĩ: hội đồng phổ biến pháp luật ở cấp xã rất cần thiết thế nhưng không có nghĩa là thành lập hội đồng lại cử thêm 10 cán bộ hoặc 5 cán bộ nữa về tham gia. Hội đồng đó thì Chủ tịch xã làm Chủ tịch hội đồng, thành viên là các cán bộ công an, quân đội, tư pháp, mặt trận... kiêm nhiệm. Xây dựng quy định phải tính đến biên chế việc làm rất cụ thể”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ cơ sở. Mỗi cán bộ phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nâng cao năng lực tổng hợp, thay vì hình thành thêm các vị trí chuyên trách cho từng lĩnh vực.
"Cán bộ tư pháp phải giáo dục pháp luật, phải biết hướng dẫn pháp luật”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho biết, tới đây về hành chính có thể tự động hóa, người dân tự làm được việc đó.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục cải cách mạnh mẽ phương thức điều hành ở cơ sở, nâng cao năng suất và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo. Theo ông, người đứng đầu phải trực tiếp nắm tình hình, tự tổng hợp, phân tích và chịu trách nhiệm về báo cáo, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bộ phận tham mưu.
Liên quan đến mô hình tổ chức Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ ủng hộ việc duy trì cơ chế gắn kết chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng với lực lượng quân sự. Theo đó, Bí thư Đảng ủy cấp xã giữ vai trò lãnh đạo chính trị, trong khi Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự là sĩ quan chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm về chuyên môn quân sự.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đây là mô hình phù hợp với nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện đối với Quân đội, đồng thời tạo điều kiện huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.