Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án sát hại vợ rồi nhảy từ tầng 15 tự tử; tin mới vụ cô gái giết mẹ kế TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi án sát hại vợ rồi nhảy từ tầng 15 tự tử; tin mới vụ cô gái giết mẹ kế , Người xứ Nghệ Kiev
 
 A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 24/04/2023 19:00 PM 
Nghi án sát hại vợ rồi nhảy từ tầng 15 tự tử; thông tin mới vụ cô gái giết mẹ kế; thông tin bất ngờ vụ "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé 8 tuổi tử vong ở TP.HCM... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nghi án sát hại vợ rồi nhảy từ tầng 15 tự tử

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 24/4, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang thụ lý vụ nghi án người đàn ông đâm vợ tử vong rồi nhảy từ tầng 15 chung cư Tecco Tower Tham Lương trong hẻm 287 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 xuống đất.

Người đàn ông thoát chết sau khi đâm vợ tử vong, nhảy từ tầng 15 chung cư xuống đất - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.T

Trước đó, hơn 7h30 cùng ngày, người dân sống tại chung cư trên nghe tiếng động mạnh. Đến kiểm tra, họ phát hiện ông Nguyễn Gia Tuấn rơi từ trên xuống mái tôn tầng 3, sau đó mái tôn thủng, ông Tuấn rơi xuống đất. 


Bảo vệ khu chung cư và người dân đã đến hỗ trợ băng bó vết thương cho ông Tuấn, chuyển bệnh viện cấp cứu.

Theo điều tra, ông Tuấn hành nghề bán thuốc tây, vợ ông Tuấn là một nhân viên ngân hàng.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng cùng ngày giữa ông Tuấn và vợ xảy ra mâu thuẫn, ông Tuấn dùng dao đâm vợ nhiều nhát khiến chị tử vong. Sau đó ông Tuấn ra ban công của căn hộ ở tầng 15 nhảy xuống đất định tự tử. Nhưng may mắn cú nhảy rơi trúng mái tôn ở tầng 3 nên ông này thoát chết.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Khởi tố và giám định tâm thần với cô gái thừa nhận sát hại mẹ kế tại nhà trọ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Chung (SN 1986, quê Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Khởi tố cô gái thừa nhận sát hại mẹ kế ở Bình Dương - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Mỹ Chung tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Minh

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Chung có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường, do đó cần phải làm thủ tục giám định tâm thần đối với nghi phạm này.

Nạn nhân là bà Nguyễn T.N. (SN 1964, ngụ tỉnh Đắk Lắk), mẹ kế của Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 8h ngày 14/4, Chung đã ra tay sát hại mẹ kế là bà N. tại một nhà trọ trên đường D9, khu 1, phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một.

Sau khi gây án, Chung gọi điện thoại báo cho cha mình biết rồi gọi điện thoại báo công an.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an cử lực lượng đến hiện trường thì phát hiện bà N. đã tử vong, bên cạnh là Nguyễn Thị Mỹ Chung cũng đang ở trong phòng trọ.

Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi đồng thời làm việc với Nguyễn Thị Mỹ Chung.

Thông tin bất ngờ vụ "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé 8 tuổi tử vong ở TP.HCM

Chiều 24/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi), người hành hạ bé V.A ở quận Bình Thạnh - TP.HCM tử vong, đã rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tội tử hình tại bản án sơ thẩm.

Theo nguồn tin, quyết định rút kháng cáo của Nguyễn Võ Trang được đưa ra trước phiên phúc thẩm (28/4) vài ngày. Lý do bị cáo rút kháng cáo chưa được công bố.

Trước đó, khi bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án tử hình, Trang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, với lý do mức án trên là "quá nặng" so với hành vi phạm tội của mình.

"Dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành bé V.A tử vong ở TP.HCM rút kháng cáo - Ảnh 1.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang hầu tòa sơ thẩm cuối tháng 11/2022 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, bé gái 8 tuổi N.T.V.A. là con của Nguyễn Trung Kim Thái và chị N.T.H. Vợ chồng Thái và chị N.T.H ly hôn vào tháng 8/2020, Thái được TAND quận 1 giao quyền chăm sóc cháu V.A.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Thái có quan hệ tình cảm với nhau. Đến 9/2020, Trang dọn về sinh sống cùng bố con Thái tại một căn hộ cao cấp ở phường 22, quận Bình Thạnh. Đến khoảng tháng 10/2021, bé V.A phải học trực tuyến ở nhà, do tình hình dịch Covid-19 căng thẳng.

Từ ngày 7 - 22/12/2021, Trang đã nhiều lần đánh đập bé V.A bằng các hung khí như cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối máy hút bụi), gây nên nhiều vết bầm trên người cháu A.

Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh đập, hành hạ nhưng không can ngăn, thậm chí còn tham gia chửi mắng và đánh bé V.A.

Ngày 10/12/2021, từ 22h đến hơn 2h sáng hôm sau, Trang và Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của bé A.

Ngày 22/12/2021, V.A ở nhà học với Trang, Thái đi làm. Trong quá trình dạy học, Trang bắt cháu A quỳ để kiểm tra bài, đánh đập, dùng chân đạp, đá vào bụng, hông. Đến 15h cùng ngày, Thái xem camera, thấy Trang đánh cháu V.A nên gọi về nhà, nói Trang đừng đánh nữa rồi cúp máy. 

Đến 18h cùng ngày, Trang thấy bé V.A bất tỉnh nên gọi Thái về nhà. Khi về, Thái sơ cứu cho cháu V.A rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé V.A tử vong sau đó.

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Đối tượng học đại học, đi cướp vì muốn… chứng minh năng lực tài chính

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 24/4, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự lễ khen thưởng Công an TP.Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Báo cáo tại buổi lễ, thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho hay, đây là lần đầu tiên công an TP.Đà Nẵng huy động tổng lực lực lượng phòng chống tội phạm từ xã phường đến quận, huyện và các phòng chức năng cùng vào cuộc.

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Đối tượng học đại học, đi cướp vì muốn chứng minh năng lực tài chính - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự lễ khen thưởng Công an TP.Đà Nẵng vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại một chi nhánh trên đường Đống Đa. Ảnh: CACC

Thông tin vụ án cũng được báo cáo về Cục Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) chỉ đạo xuyên suốt và cử cán bộ vào trực tiếp tham gia điều tra. Đặc biệt là sự phối hợp của công an 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế rà soát hơn 3.000 phương tiện xe máy có nhận dạng tương tự. Riêng Công an TP.Đà Nẵng đã rà soát hơn 1.000 phương tiện trên địa bàn.

Theo thượng tá Hải, đối tượng Lê Phú Cao có trình độ đại học và từng làm cho một số  công ty du học. 

“Đối tượng nghiện game nhưng bản thân muốn đi xuất khẩu lao động. Để chứng minh năng lực tài chính nên đối tượng thực hiện hành vi cướp ngân hàng”, thượng tá Hải nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng Ban chuyên án, Công an TP.Đà Nẵng đã có thành tích nhanh chóng truy vết và bắt giữ đối tượng. 

Ông Quảng cũng biểu dương và cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế.

Cạnh đó, Bí thư Đà Nẵng yêu cầu tất cả các chi nhánh ngân hàng và các cơ quan nhạy cảm dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp cụ thể để kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện các hành vi tương tự.

Vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Đối tượng học đại học, đi cướp vì muốn chứng minh năng lực tài chính - Ảnh 2.

Lê Phú Cao cùng số tiền cướp tại ngân hàng. Ảnh: CACC

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, đêm 21/4, Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Lê Phú Cao là nghi phạm vụ dùng súng giả và roi điện để cướp ngân hàng với số tiền hơn 600 triệu đồng tại Đà Nẵng.

Bắc Ninh: “Cò” ngang nhiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh (kỳ 1)

Mới đây, Bắc Ninh khởi tố vụ án sai phạm tại trung tâm đăng kiểm, cùng 15 bị can liên quan đến hành vi nhận hối lộ. Những tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng khiến các đối tượng có hành vi tiêu cực trong đăng kiểm phải run sợ. Thế nhưng thực tế lại khác. Ghi nhận của nhóm phóng viên Dân Việt.

 
 
 
 
00:03:31
 
 

Bắc Ninh: “Cò” ngang nhiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh (Video kỳ 1)

Sau khi làm luật, xe ô tô sẽ được đưa vào đăng kiểm như thế nào trước hàng dài xe xếp hàng từ trước nhưng vẫn chưa được kiểm tra? Liệu xe làm luật có được đăng kiểm nhanh như lời "cò" nói hay không? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được làm rõ trong phóng sự tiếp theo.

https://danviet.vn/tin-nong-24-gio-qua-nghi-an-sat-hai-vo-roi-nhay-tu-tang-15-tu-tu-tin-moi-vu-co-gai-giet-me-ke-20230424184043777.htm


  Các Tin khác
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
  + Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng (25/03/2024)
  + Giao đất cho cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện ở Bình Định: Kỷ luật 6 đảng viên, 15 người "chờ" xử lý (25/03/2024)
  + Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị khai trừ Đảng? (25/03/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đặc biệt quan tâm việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện (25/03/2024)
  + Nuôi loài cua khổng lồ trong bể xi măng, lão nông kiếm bộn tiền mỗi năm (16/03/2024)
  + Bắt gã đàn ông dùng dao, súng truy sát người phụ nữ rồi bỏ trốn (12/03/2024)
  + Giá vàng hôm nay ngày 11/3 tăng dữ dội chiều mua vào (12/03/2024)
  + Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, thăm chính thức Australia và New Zealand (12/03/2024)
  + Liên tiếp xảy ra tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân (12/03/2024)
  + Đối tượng đe dọa CSGT Hải Phòng, đòi tiền bồi dưỡng vừa bị bắt là ai? (12/03/2024)
  + Vàng sẽ tăng giá đến bao nhiêu? (11/03/2024)
  + Những vật dụng nào bị cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT 2024? (10/03/2024)
  + Sáng 10/3: Cô gái bị bạn trai sát hại ở Lai Châu là mẹ đơn thân có 2 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn (10/03/2024)
  + Tạm đình chỉ nhiệm vụ ĐBQH đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan (09/03/2024)
  + Từng bị xử phạt, dự án khu du lịch nghìn tỷ giờ ra sao? (09/03/2024)
  + Truy tìm nhóm đối tượng cướp giật 1 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc (09/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59782459

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July