Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  400.000ha lúa đông xuân 2022-2023 cần xuống giống sớm trong tháng 10 để né mặn ở miền Tây 400.000ha lúa đông xuân 2022-2023 cần xuống giống sớm trong tháng 10 để né mặn ở miền Tây , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 26/09/2022 
400.000ha lúa đông xuân 2022-2023 ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang cần xuống giống sớm trong tháng 10 để né mặn xâm nhập.

Xuống giống sớm vụ đông xuân 2022-2023 để né mặn xâm nhập

Đó là ý kiến của ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt tại hội nghị sơ kết sản xuất vụ thu đông, vụ mùa năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 Nam bộ được Bộ NNPTNT tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây.

400.000ha lúa đông xuân 2022-2023 cần xuống giống sớm trong tháng 10 để né mặn ở miền Tây - Ảnh 1.

400.000ha lúa đông xuân 2022-2023 ở ĐBSCL cần xuống giống sớm trong tháng 10 để né mặn. Ảnh minh họa, nguồn: Huỳnh Xây

Theo ông Tùng, có khoảng 400.000 ha có nguy cơ hạn vào cuối vụ lúa đông xuân 2022- 2023 ở Nam bộ. Đó là vùng ven biển thuộc các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang.

"Khoảng 400.000ha này chiếm khoảng 26% diện tích lúa đông xuân của toàn vùng, cần phải xuống giống sớm, cụ thể là từ ngày 10-30/10/2022" - ông Tùng thông tin.

Ở những vùng còn lại sẽ xuống giống từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12. Riêng một số ít vùng xuống giống đông xuân muộn sẽ kết thúc trước ngày 10/1 của năm sau.

"Các địa phương phải bố trí thời vụ, chủ động xuống giống sớm ở vùng ven biển, có thể bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Có như vậy mới đảm bảo đủ lượng nước tưới và hạn chế thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra nếu có. Ngoài ra, cũng đề phòng tình trạng khô hạn cục bộ tại một số địa bàn thuộc vùng phù sa ngọt" - ông Tùng chia sẻ.

Ông Tùng nhấn mạnh: "Chúng ta luôn theo tinh thần cảnh giác cao nhất, ví dụ nếu ĐBSCL có xâm nhập mặn sớm vào tháng 12 hoặc tháng giêng và kéo dài cho đến tháng 4, đến tháng 5 thì chúng ta làm thế nào đó, thời điểm này vùng nguy hiểm nhất, vùng có nguy cơ không có cây lúa trên đồng ruộng".

Đối với cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 2022-2023, Cục trưởng Cục Trồng trọt yêu cầu các địa phương ven biển, nơi có thể bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn chọn giống lúa chịu mặn và ngắn ngày. Đối với vùng ngọt quanh năm, ưu tiên sử dụng các giống lúa chất lượng cao.

PGS-TS Trần Bá Hoằng đến từ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cũng cho rằng, người dân nên xuống giống sớm trong tháng 10 như lịch khuyến cáo sẽ có nhiều cơ hội tận dụng nguồn nước cho sản xuất lúa và không bị hạn cuối vụ, nhất là đối với các tỉnh ven biển, những vùng đã bị thiệt hại do hạn mặn những năm trước đây.

Mặc dù, xuống giống lúa đông xuân trong tháng 10 thường cho năng suất không cao, tuy nhiên lại khá an toàn đối với vùng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Do vậy, đây là sự lựa chọn an toàn trong giai đoạn hiện nay, về lâu dài vùng khó khăn này cần được chuyển sang cơ cấu 2 lúa 1 màu.

Dự báo xâm nhập mặn xuất hiện sớm và vào sâu hơn so với trung bình nhiều năm

Mặc dù, mưa trái mùa có thể xảy ra khá nhiều trong những tháng mùa khô cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Tuy nhiên, các chuyên gia, nhà khoa học khuyến cáo người dân không được chủ quan.

"Có nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước nếu thời tiết diễn biến bất thường như nắng nóng kéo dài và không có mưa. Phía chúng tôi sẽ phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam sẽ luôn có những thông tin sớm để các tỉnh theo dõi để kịp thời khuyến cáo người dân" - Ông Lương Văn Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nói.

400.000ha lúa đông xuân 2022-2023 cần xuống giống sớm trong tháng 10 để né mặn ở miền Tây - Ảnh 2.

Dự báo xâm nhập mặn xuất hiện sớm và vào sâu hơn so với trung bình nhiều năm ở ĐBSCL. Ảnh minh họa, nguồn: Huỳnh Xây

Tổng cục Thủy lợi dự báo, xâm nhập mặn mùa khô năm 2022-2023 xuất hiện sớm và vào sâu hơn so với trung bình nhiều năm nhưng thấp hơn các năm xâm nhập mặn lịch sử 2015-2016 và 2019-2020. Ở thời điểm cao nhất xâm nhập mặn khả năng ảnh hưởng đến bốn tỉnh ven biển (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng) với tổng diện tích gần 60.000ha.

Còn theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, trong năm 2022, dự báo đỉnh lũ ở ĐBSCL là lũ nhỏ và dòng chảy mùa kiệt năm 2022 - 2023 tiếp tục diễn biến khó lường, phụ thuộc vào vận hành của các hồ thủy điện trên lưu vực.

Đáng chú ý là các hồ ở thượng nguồn tiếp tục kéo dài tích nước đến cuối năm. Giai đoạn đầu mùa khô tháng 12/2022 đến tháng 3/2023, các thủy điện có thể xả nước hạn chế nên dòng chảy kiệt thấp làm tăng nguy cơ mặn có thể xuất hiện sớm ở ĐBSCL.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh đã đề nghị Tổng cục Thủy lợi và các cơ quan khoa học thuộc Bộ tiếp tục theo dõi sát tình hình nguồn nước, cập nhật thông tin dự báo để cung cấp cho các địa phương chủ động phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Thứ trưởng Doanh nói: "Trong vụ đông xuân 2022 - 2023 tới, nông dân cần cố gắng xuống giống sớm, nhất là phần diện tích hơn 400 ha ở các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL, để tránh hạn mặn có thể xảy ra. Riêng ngành nông nghiệp các địa phương phải hướng dẫn người dân lựa chọn đúng giống gieo sạ theo chủ trương, giảm lượng giống, giảm chi phí sản xuất, nhất là lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và ít tốn về lượng nước tưới".

Theo kế hoạch, vụ lúa đông xuân 2022-2023 toàn vùng Nam Bộ gieo sạ khoảng 1,58 triệu ha, giảm trên 6.100ha so với vụ đông xuân 2021-2022. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ gieo sạ 80.000ha (tăng khoảng 760ha), vùng ĐBSCL gieo sạ khoảng 1,5 triệu ha (giảm trên 6.800ha). Riêng tỉnh Bến Tre không bố trí gieo sạ vụ đông xuân khoảng 10.000ha lúa mà chuyển đổi sang cây trồng cạn phù hợp.

https://danviet.vn/400000ha-lua-dong-xuan-2022-2023-can-xuong-giong-som-trong-thang-10-de-ne-man-o-mien-tay-20220926151112072.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60414023

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July