Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
   4 ngày nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, gần 100 người thương vong  4 ngày nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, gần 100 người thương vong , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thế Anh Chủ nhật, ngày 04/09/2022
Chiều nay (4/9), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1-4/9), toàn quốc xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người tử vong, bị thương 51 người.

Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp

Cục Cảnh sát giao thông đánh giá tình hình tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp và chủ yếu xảy ra trên đường bộ với 79 vụ tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người; đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trên tuyến đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 41.214 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 60 tỷ đồng; tạm giữ 941 xe ô tô, 12.700 xe mô tô, 106 phương tiện khác; tước 6.298 giấy phép lái xe các loại.

4 ngày nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp gần 100 người thương vong - Ảnh 1.

Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh chụp tại bến xe Giáp Bát. Ảnh: Viết Niệm

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản 296 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 140 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện.

Kết quả xử lý qua hệ thống giám sát, theo dõi của các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện qua hệ thống giám sát: 1.593 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn: 8.876 trường hợp; phạt tiền gần 40 tỷ đồng.

Trên tuyến đường thủy, cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 510 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 600 triệu đồng; tước bằng, chứng chỉ chuyên môn 8 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện thủy.

Về tình hình ùn tắc giao thông, trong chiều nay (4/9), lượng phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ TP.Hà Nội và TP.HCM đã bắt đầu tăng do là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên người dân trở lại thành phố để tiếp tục làm việc và học tập.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ 16h đến khoảng 19h ngày 31/8: Các tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Quảng Ninh lưu lượng phương tiện tham gia giao thông di chuyển tốt đi vào TP.Hà Nội.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến trục xuyên tâm, vành đai thành phố như Giải Phóng, QL1 đoạn qua địa phận Ngọc Hồi - Thanh Trì, Minh Khai - Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy... và các cửa ngõ như Nhật Tân - Nội Bài với QL18, QL5 vào TP.Hà Nội và các bến xe liên quan như Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng rất cao, xuất hiện tình trạng ùn ứ do di chuyển vào giờ cao điểm.

Riêng đường Vành đai 3 trên cao lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là tại các điểm giao Big C, Nguyễn Xiển, Pháp Vân do người dân bắt đầu di chuyển về quê nghỉ lễ, các phương tiện lưu thông chậm theo điều tiết của CSGT (chiều đi cầu Thanh Trì), tới hơn 23h ngày 31/8, tình hình giao thông trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định.

4 ngày nghỉ lễ 2/9, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp gần 100 người thương vong - Ảnh 2.

Trưa 4/9, ngày cuối của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, mật độ người và phương tiện từ các địa phương trở lại Hà Nội tại các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô tăng nhanh. Ảnh: Viết Niệm

Ùn ứ giao thông cửa ngõ TP.Hà Nội và TP.HCM

Vào sáng 1/9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến quốc lộ, trục xuyên tâm và vành đai thành phố như Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Giải Phóng, QL1 (địa phận Ngọc Hồi, Thanh Trì), cầu Vĩnh Tuy, tuyến Hà Nội - Bắc Giang, cầu Như Nguyệt… và các bến xe trọng điểm như Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tiếp tục có xu hướng gia tăng do người dân tiếp tục di chuyển ra khỏi thành phố về quê nghỉ lễ.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển tốt, ổn định không xảy ra ùn tắc giao thông do ứng dụng thu phí không dừng ETC được triển khai trên tất cả các trạm.

Đến 11h30 cùng ngày, tình hình giao thông trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định.Từ chiều ngày 1/9 đến khoảng 15h ngày 3/9: Tất cả các tuyến đường trên địa bàn TP.Hà Nội và cửa ngõ ra, vào thành phố, lưu lượng phương tiện giảm mạnh, di chuyển tốt, ổn định.

Từ khoảng 15h30 ngày 3/9 đến trưa 4/9: Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến cửa ngõ và nội đô thành phố có xu hướng gia tăng trở lại do người dân di chuyển từ các địa phương di chuyển về Hà Nội; Vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân - Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ do mật độ phương tiện từ các tuyến khác trên địa bàn di chuyển vào, đặc biệt là lượng phương tiện của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và QL1A.

Đặc biệt, chiều tối 3/9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng cao do người dân từ các địa phương trên tuyến QL1 di chuyển về TP.Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dẫn đến tình trạng ùn ứ tại km182 (điểm cuối đường cao tốc, hướng Ninh Bình về Hà Nội) và tuyến QL1 (qua địa phận Hà Nam).

Khoảng 18h00 cùng ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã yêu cầu xả trạm nút giao Thường Tín khi phát hiện thấy lỗi ETC tại nút giao này và để giảm tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên toàn tuyến.

Tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh ùn tắc giảm, Trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm 2 lần. Từ chiều 31/8 đến trưa 1/9: Tình hình trên các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện có tăng nhưng lưu thông đảm bảo bình thường, không có ùn tắc.

Các cửa ngõ ra vào thành phố đặc biệt là đi miền Đông và các tuyến cao tốc, quốc lộ, đặc biệt là QL1 đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, mặc dù mật độ phương tiện tham gia lưu thông tăng cao dẫn đến di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tại các khu vực cầu hẹp, các giao lộ phức tạp đều có bố trí lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng vào giờ cao điểm. Các phương tiện di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ như mọi năm.

Tại nút giao An Phú lưu lượng phương tiện tăng cao, đội CSGT Cát Lái và Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Cục CSGT tập trung điều tiết, phân luồng giao thông.

Các tuyến QL1, tỉnh lộ 8, N2 đi các tỉnh, phương tiện lưu thông bình thường. Tại khu vực Cầu Rạch Miễu, từ 16h30-18h lưu lượng phương tiện tăng cao cả 2 hướng, có ùn ứ nhẹ khi lên cầu.

Từ chiều 1/9 đến sáng 4/9: Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm từ TP.HCM đi các địa phương liên quan nhìn chung ổn định, có thời điểm tăng cao nhưng chỉ đột biến, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Các cửa ngõ đi miền Tây, miền Đông, các tuyến QL1, N2, tỉnh lộ 8 lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bình thường.

https://danviet.vn/4-ngay-nghi-le-2-9-tai-nan-giao-thong-dien-bien-phuc-tap-gan-100-nguoi-thuong-vong-20220904170947895.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60355461

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July