Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  Thứ năm, 25/02/2021 Bị sa thải, người phụ nữ trung niên giấu con đi làm "ô sin" Thứ năm, 25/02/2021 Bị sa thải, người phụ nữ trung niên giấu con đi làm "ô sin" , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Mất việc làm ở tuổi gần 50, ngoài những lúc đi giúp việc nhà theo giờ, cô Hà lang thang ngồi công viên, ghế đá... chờ hết giờ mới về nhà.

Đến rằm tháng Giêng vẫn ở nhà, cô N.T Hà, 49 tuổi, ở TPHCM giải thích với hai con, năm nay tránh dịch nên công ty khai trương muộn, phòng mình đi làm sau. Thật ra, mất việc từ trước Tết ba tháng, cô đang tìm cách kéo dài thời gian ở nhà chính đáng.

Trong 18 năm qua, cô Hà làm việc tại một hệ thống siêu thị bán lẻ có tiếng. Trong đợt công ty cắt giảm nhân sự do Covid-19, lần lượt rồi cũng đến lượt cô. Đang từ một người vui vẻ, năng động, cô trở nên buồn rầu vì rơi vào cảnh thất nghiệp. 

Bị sa thải, người phụ nữ trung niên giấu con đi làm ô sin - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhiều chị em trung niên bị áp lực về tâm lý khi mất việc (Ảnh minh họa)

Cô âm thầm gửi hồ sơ xin việc, nhờ bạn bè giới thiệu nhưng không thấy phản hồi. Tuổi này khó xin việc, ai cũng ngại giới thiệu việc làm cho người sắp về hưu.

Chồng cô làm việc tự do, giờ lớn tuổi chỉ quanh quẩn ở nhà, cô Hà là trụ cột kinh tế trong gia đình. Mấy tháng qua, cô đã phải dùng đến khoản tiền tiết kiệm lâu nay. 

Cô giấu gia đình chuyện bị sa thải. Trong thời gian tìm việc làm, cô vào một diễn đàn xin đi giúp việc nhà theo giờ. Tưởng dễ mà không dễ, chủ yếu họ thuê ngoài giờ, rất khó cô mới tìm được mối làm trong giờ hành chính. 

Vậy nhưng, tuần cũng chỉ vài buổi, mỗi buổi vài tiếng. Nhiều tháng qua, cô vào vai đi làm bình thường, giúp việc nhà xong, cô Hà lại ra công viên ngồi hoặc vào nhà sách ngồi chờ đến hết giờ làm. Vô cùng mệt mỏi và chán nản, cô chưa biết những ngày tháng tới phải thế nào. 

Lướt hàng loạt trang thông tin tuyển dụng, chị Lê Thanh Nga, 48 tuổi, chuyên ngành biên tập, xuất bản thở dài não nề khi gần như 100% nơi tuyển dụng yêu cầu: Dưới 35 tuổi.

Bị sa thải, người phụ nữ trung niên giấu con đi làm ô sin - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhiều người phải bươn chải nhiều công việc khác để mưu sinh (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Ngành xuất bản khó khăn, chị cũng từng chuyển một vài nơi cho đến khi "yên vị" được gần 10 năm tại một nhà sách. Chị chăm chỉ, cẩn thận nhưng thừa nhận mình không phải là người quá năng động, lại không bon chen nên khi công ty cắt giảm, thay đổi nhân sự, chị ra đi. 

Xin việc mới khó, áp lực về kinh tế, tâm lý, chị thật sự bị khủng hoảng, suy sụp. Sức khỏe tuổi này bắt đầu đi xuống, hai tuần đầu tiên nghỉ việc, chị không ngủ được, giảm gần 5kg, người xơ xác, hốc hác. 

Vực dậy, chị được người quen giới thiệu công việc lau dọn, phục vụ tại một quán nước. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch, quán lúc đóng lúc mở, lại vắng khánh nên làm vui là chính, thu nhập không bao nhiêu. Ngoài ra, chị cũng nhận thêm công việc đóng gói sách bán online cho mối quen. 

Tuổi chị, cầm hồ sơ đi xin việc hẹp cửa, mà chính mình cũng rất ngại ngần. Mất việc cũng đồng nghĩa với việc bị cắt đi môi trường, liên kết với đồng nghiệp, tương tác với mọi người.. Với tuổi trung niên, điều này có thể dẫn đến những khủng hoảng. 

Dù là tự nguyện nghỉ việc nhưng gần một năm qua, cô Nguyễn Thu Anh, 54 tuổi, làm bộ phận văn phòng tại một công ty truyền thông ở Bình Thạnh, TPHCM cũng bị sốc, phải đi khám tâm lý. 

Công ty khó khăn, cắt giảm lương thưởng cũng như cắt giảm nhân sự. Cô Anh lớn tuổi nhất phòng, lại sống một mình, không bị áp lực nuôi con như mấy bạn kém tuổi nên cô chủ động xin nghỉ. 

Cô có điều kiện kinh tế mà còn chơi vơi vô cùng, nhất là khi bản thân chưa có sự chuẩn bị những kế hoạch "về hưu" cho mình. Thời gian đầu cô còn đi thăm bạn bè, về quê, đi chùa... nhưng sau đó, trở về cuộc sống thực, quanh quẩn trong nhà  trống trải, buồn bã vô cùng. 

Bị sa thải, người phụ nữ trung niên giấu con đi làm ô sin - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

Theo khảo sát, nhiều lao động nữ chọn công việc bán hàng rong sai khi bị sa thải (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn)

Thấy mình còn trẻ, có sức khỏe, vẫn còn năng lực làm việc, cô Anh đang đi xin việc làm nhưng không hề là chuyện dễ dàng. Nhất là tìm việc phù hợp, yêu thích ở độ tuổi này. 

Thất nghiệp ở tuổi trung niên là điều ít người lường trước nhưng có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều ưu tiên người trẻ nên khi khó khăn, cắt giảm, nhân sự lớn tuổi thường là đối tượng ít được "giữ chân". So với người lao động trẻ, khả năng xin việc làm của họ cũng khó khăn hơn rất nhiều. 

Theo số liệu từ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, sau khi bị sa thải do tác động của Covid-19, hơn 40% số công nhân lao động làm công việc tự do. Riêng với lao động nữ, có tới hơn 80% lựa chọn công việc là bán hàng rong.

Hoài Nam 

https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/bi-sa-thai-nguoi-phu-nu-trung-nien-giau-con-di-lam-o-sin-20210225084827961.htm


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60210717

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July