Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội >
  31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm 31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Quy hoạch đã được ban hành, việc kiểm kê giải phóng mặt bằng đã thực hiện và khu tái định cư đã xong, nhưng suốt 15 năm qua, 31 hộ dân thuộc diện di dời phải sống lay lắt ngay giữa vùng lõi của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

31 hộ dân “sống treo” trong vùng lõi di tích

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, ngày 19/6/2002 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2016/2002/QĐ-UBND thực hiện quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Khu di tích Lam Kinh), huyện Thọ Xuân.

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh được quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát huy giá trị từ năm 2002.

Năm 2004, hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Thọ Xuân đã tiến hành kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, bố trí đất ở tái định cư cho 31 hộ dân bị ảnh hưởng.

Cũng từ thời điểm đó đến nay, 31 hộ dân thôn Phúc Lâm, xã Xuân Lam luôn phải đối mặt với những khó khăn, vất vả ngay trong vùng lõi Khu di tích Lam Kinh.

Ông Nguyễn Đình Tớn (73 tuổi), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lam - một trong số 31 hộ dân thuộc diện di dời cho biết: Khi nhà nước có chủ trương thu hồi đất cho khu di tích, các hộ dân rất đồng tình, không ai phản đối. Nhưng từ đó đến nay, người dân cứ phải sống trong cảnh chờ đợi hết năm này qua năm khác nhưng vẫn chưa được giải quyết.

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 2
 

Nhấn để phóng to ảnh

Có 31 hộ dân bị ảnh hưởng.

Từ khi có quy hoạch, tuyến quốc lộ 15A đi qua khu vực các hộ dân sinh sống đã được điều chỉnh lại, khu chợ cũng đã được di dời đi nơi khác khiến người dân rất khó khăn trong phát triển kinh tế và đời sống.

Nhiều hộ dân đã phải vay mượn tiền để chuyển đi nơi khác tìm kế sinh nhai, những hộ còn bám trụ lại thì sống lay lắt để chờ đợi.

Trong khi đó, sau nhiều năm không được cơi nới, sửa chữa khiến nhà cửa của các hộ dân trong vùng quy hoạch chật chội, xuống cấp trầm trọng. Thậm chí, nhiều nhà đã bị sập, không thể ở. Có những nhà xuống cấp có thể sập bất cứ lúc nào khiến người dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Không những vậy, người dân không được hưởng các phúc lợi xã hội như điện chiếu sáng công cộng, hệ thống nước sạch sinh hoạt, đường giao thông...

“Cũng là công dân, cũng có nghĩa vụ như nhau, nhưng các hộ dân chúng tôi ở đây rất thiệt thòi. Tâm lý của người dân nằm trong vùng lõi, đối diện khu trung tâm của di tích nhưng nhà cửa xập xệ, không tương xứng với cảnh quan của di tích”, ông Tớn cho biết.

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 3
 

Nhấn để phóng to ảnh

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 4
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhiều năm qua, người dân sống trong những ngôi nhà xập xệ, dột nát do không được sửa chữa.

Còn bà Đỗ Thị Minh (62 tuổi) cho biết: “Chúng tôi đã đồng ý nhường đất cho khu di tích, nhưng phải làm sao cho dân chúng tôi bớt khổ chứ. Điện, nước sạch không có, đường cụt không buôn bán được gì, nhà cửa thì hư hỏng, sập không dám ở. Nhà dột nát không sửa được nên đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng”.

Theo kiến nghị của các hộ dân nơi đây, nếu dự án tiếp tục thực hiện thì đến bao giờ? Nếu không thực hiện thì phải sớm trả lời cho người dân được biết.

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 5
 

Nhấn để phóng to ảnh

Nhiều gia đình đã phải bỏ nhà đi nơi khác ở.

“Người dân chúng tôi muốn làm cho khang trang, sạch đẹp lên, bởi ở trong khu đất của vua cũng mong muốn cho mọi thứ đẹp lên”, ông Tớn chia sẻ thêm.

Trong khi người dân sống lay lắt trong những ngôi nhà cũ, xuống cấp thì một khu tái định cư với 100 lô đất đã thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nằm cách vị trí các hộ dân đang sinh sống chỉ khoảng 700m, đến nay vẫn bị bỏ hoang.

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 6
 

Nhấn để phóng to ảnh

Khu tái định cư đã được xây dựng hoàn thiện nhưng bỏ hoang.

Hơn 10 năm qua, người dân đã phản ánh nhiều lần đến các cấp chính quyền cũng như tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu quốc hội nhưng vẫn chưa được trả lời rõ ràng.

Ông Nguyễn Ngọc Thức, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho biết, 31 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng việc kinh doanh tại chợ Cham (cũ) và Khu di tích Lam Kinh. Tuy nhiên chợ đã di chuyển ra vị trí mới, các ki-ốt phía trước Khu di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, lụp xụp gây mất mỹ quan khu di tích.

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 7
 

Nhấn để phóng to ảnh

31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 năm - 8
 

Nhấn để phóng to ảnh

Đã 15 năm qua, người dân phải sống trong cảnh chờ đợi.

Qua rà soát và kiểm tra thực tế, có 31 hộ dân thuộc diện di dời. Kể từ khi quy hoạch được phê duyệt đến nay, các hộ dân nói trên vẫn phải sống trong những căn nhà chật hẹp, xập xệ, dột nát; các điều kiện về vệ sinh, môi trường không đảm bảo do không được sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe nhân dân và làm mất mỹ quan dọc tuyến đường đi vào Khu di tích Lam Kinh.

Theo UBND huyện Thọ Xuân, kiến nghị của các hộ dân là chính đáng. UBND huyện Thọ Xuân cũng đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn kinh phí và giao địa phương là chủ đầu tư để tổ chức thực hiện đền bù, di dời 31 hộ dân khỏi vùng quy hoạch Khu di tích Lam Kinh.

Duy Tuyên

https://dantri.com.vn/xa-hoi/31-ho-dan-lay-lat-song-treo-trong-vung-loi-di-tich-suot-15-nam-20191009225625231.htm


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60400317

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July