| 
                       
                       
								
                                  
                              	   Thứ Bảy ngày  21/07/2018                          
Tính  đến 9 giờ sáng 21-7, mưa lũ tại Yên Bái đã làm 29 người chết, mất tích  và bị thương; 3.877 ngôi nhà bị thiệt hại, 1.915ha nông nghiệp cùng  nhiều công trình thủy lợi, giao thông, viễn thông bị ảnh hưởng. Thiệt  hại ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.  
 
Hiện lực lượng cứu hộ các địa phương đã tìm được 10 thi thể bị lũ cuốn trôi.  
 
29 người thương vong gồm 10 người chết (Văn Chấn 4, Mù Cang Chải 5, Trấn  Yên 1), 8 người mất tích (Văn Chấn 6 người, Văn Yên 2 người), 11 người  bị thương (Văn Chấn 7 người, Trấn Yên 4 người).  
 
Toàn tỉnh có 3.877 ngôi nhà bị thiệt hại; trong đó bị sập, trôi hoàn  toàn 97 nhà; bị thiệt hại rất nặng (50-70%) là 189 nhà; có 3.591 nhà bị  ngập nước, sạt lở taluy, tốc mái, hư hỏng. Tỉnh đã di dời khẩn cấp 691  nhà trong vùng đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn.  
  
    
        
            | 
            
             | 
         
        
            | Nhiều ngôi nhà ở xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng do lũ. (Ảnh Tuấn Anh/TTXVN) | 
         
    
 
 
Về nông nghiệp, khoảng 1.915ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (Trấn Yên  930ha, thành phố Yên Bái 500ha, Văn Yên 289ha, Văn Chấn 121ha, Yên Bình  50ha, thị xã Nghĩa Lộ 10ha, Trạm Tấu 3ha); 1.236 con gia súc, gia cầm bị  chết (trong đó 216 con gia súc, 1.020 con gia cầm).  
 
Mưa lũ cũng làm thiệt hại 260ha nuôi thủy sản tại Trấn Yên, Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và Yên Bình.  
 
Bên cạnh đó, 21 tuyến đường giao thông, 5 cầu đã bị hư hỏng. Nhiều điểm  trên các tuyến đường tỉnh 163, 166, 172, 175 ngập úng, tắc đường, với  nhiều điểm ngập sâu trên dưới 1m.  
 
Tại thành phố Yên Bái, mưa lớn đã gây ngập úng, chia cắt nhiều thôn, tổ. Toàn thành phố có trên 2.500 hộ bị ảnh hưởng.  
 
Ngoài ra, một số công trình thủy lợi tại thị xã Nghĩa Lộ bị sạt lở  nghiêm trọng tại một số điểm, gồm: Kè suối Nậm Tộc giáp cầu treo bản Bay  xã Nghĩa Phúc tiếp tục bị sạt lở, có nguy cơ bị sập cầu treo; sạt lở kè  bê tông bờ trái suối Nung dài 40m; sạt lở bờ phải suối Nung dài 200m,  sâu vào 5m; trôi 100m ống xi-phông của các công trình thủy lợi thuộc thị  xã Nghĩa Lộ (50m ống của Công ty Thủy lợi Nậm Đông 2; 50m ống của Công  ty Thủy lợi Que Ngoa).  
 
Tại huyện Văn Chấn, sạt lở kè bờ đất suối Thia tại thôn bản Vãn, xã Sơn A, với chiều dài 100m, rộng 4m...  
 
Mưa lũ làm 24 cột điện bị gãy đổ; nhiều tuyến cáp viễn thông đến các  huyện bị đứt, gây mất liên lạc cục bộ tại một số địa phương. Ước tính  thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng.  
 
Hiện nay, công tác cứu trợ đang được triển khai tích cực. Các đồng chí  trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ  tỉnh đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu  nạn và di dời dân đến nơi an toàn.  
 
Được biết, toàn tỉnh đã huy động trên 17.000 người và tập trung tối đa  các phương tiện, thực hiện đồng bộ các biện pháp tìm kiếm người mất  tích.  
 
Trong đó, tỉnh đã huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sỹ công an, quân  đội, dân quân tự vệ; các huyện, thị xã, thành phố huy động lực lượng tại  chỗ trên 15.000 người. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã kịp thời cử gần 300  chiến sỹ đến cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.   
 
Bước đầu, tỉnh đã quyết định hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích với  mức 10 triệu đồng/người; hỗ trợ 3 triệu đồng đối với người bị thương;  hỗ trợ 25 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ  hoàn toàn; hỗ trợ 10 triệu đồng đối với gia đình có nhà bị hư hỏng nặng;  hỗ trợ các gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn 15kg gạo/khẩu/tháng  (trước mắt trong 1 tháng) để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.  
 
Cuối ngày 20-7, các địa phương đã bố trí nơi ăn, ở tạm thời và cung cấp  những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại để ổn định cuộc  sống; rà soát, tìm những địa điểm đất nền để dự kiến làm nơi ở mới cho  các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn.  
 
Trưa 21-7, các quốc lộ, tỉnh lộ và tuyến đường đến trung tâm các địa  phương bị thiệt hại đã cơ bản được khắc phục, đảm bảo giao thông thông  suốt. Tỉnh cũng đảm bảo nơi ở tạm thời cho các hộ dân bị mất nhà, phải  di dời. 
 
Đài Khí tượng Thủy văn Yên Bái thông tin, do ảnh hưởng của dải hội tụ  nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ hoạt  động mạnh nên trong đêm 20-7 đến sáng 21-7, thời tiết các khu vực trong  tỉnh Yên Bái vẫn có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.  
 
Lượng mưa từ 19 giờ ngày 20-7 đến 7 giờ ngày 21-7 tại một số khu vực:  Ngòi Hút 87,0mm; Nghĩa An (Nghĩa Lộ) 62,6mm; Tân An (Nghĩa Lộ) 67,0mm;  xã Trạm Tấu 92,4mm; Ba Khe 87,4mm; thị trấn Trạm Tấu 57,4mm; Lục Yên  37,8mm; Vĩnh Lạc 35,8mm; Phúc Lợi 22,4mm; Kiên Thành 22,2mm.  
 
Do ảnh hưởng của mưa lớn nên mực nước sông Thao tại Yên Bái vẫn ở mức  cao. Vào lúc 10 giờ ngày 21-7, mực nước sông Thao tại Yên Bái đạt 32,77m  (trên báo động 3 là 0,77m).  
 
Hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng xoáy thấp phát triển trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh.  
 
Dự báo, thời tiết Yên Bái ngày 21-7 và ngày 22-7 tiếp tục có mưa rào, có  nơi vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 21-7 đến 19  giờ ngày 22-7 phổ biến 40-60mm, có nơi trên 100mm. Cần đề phòng sét  đánh, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1. 
 
Thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết, trước tình  hình mưa lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và tài sản tại  tỉnh Yên Bái, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức  họp khẩn cấp vào chiều tối 20-7 và quyết định trích từ quỹ cứu trợ khẩn  cấp 216 triệu đồng (tiền mặt và hàng) để kịp thời hỗ trợ những gia đình  bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ tại tỉnh Yên Bái.  
 
Thường trực Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo Hội  Chữ thập Đỏ tỉnh Yên Bái ứng trực, trực tiếp mang hàng cứu trợ đến với  người dân tại các địa bàn dân cư đang phải chống chọi với mưa lũ, sạt lở  đất, nhằm kịp thời giúp đỡ người dân, đồng thời khảo sát tình hình  thiệt hại để có kế hoạch tiếp theo.  
 
Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cũng chỉ đạo Hội Chữ thập Đỏ tỉnh  Yên Bái tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và tình hình  thiên tai để kịp thời có phương án hỗ trợ người dân tại địa phương; ngay  khi giao thông thông suốt, cần tổ chức đoàn cứu trợ hàng hóa, bộ dụng  cụ sửa nhà, thùng hàng gia đình, đảm bảo nước sạch vệ sinh cho bà con  vùng lũ, đồng thời nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo về Trung ương  Hội. 
  Theo Đỗ Tuấn Anh-Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)  
Nguồn hanoimoi.com.vn 
 
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/908044/luc-luong-cuu-ho-tim-duoc-10-thi-the-bi-lu-cuon-troi-tai-yen-bai 
 
 
 		
                          
           
			 |