Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 09/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Giáo dục >
  Ngày 20/11 có nên cho học sinh nghỉ học không? Ngày 20/11 có nên cho học sinh nghỉ học không? , Người xứ Nghệ Kiev
 

(GDVN) - Ngày 20/11 ngành giáo dục không nên cho học sinh nghỉ học đồng loạt. Đây chính là cách để hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho các em.

LTS: Sau hàng loạt những vụ việc thương tâm xảy ra trong cả nước vào ngày 20/11, bản thân là một nhà giáo - tác giả Phan Tuyết đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc có nên cho học sinh nghỉ học vào ngày này hay không.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.

Để kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các trường thường tổ chức buổi ngoại khóa để giáo viên, học sinh ôn lại truyền thống hiếu học từ ngàn xưa của cha ông qua những tấm gương nhà giáo ưu tú, mẫu mực. Tiếp đến là những lời tri ân, những bó hoa tươi thắm mà học sinh dành tặng cho thầy cô giáo của mình.

Sau buổi lễ, trường tổ chức học bình thường nhưng cũng có không ít địa phương trong cả nước lại cho học sinh nghỉ học. Những thầy cô giáo vì thế được một ngày trọn vẹn gác lại bao nỗi lo toan, nhọc nhằn để dành cho gia đình, cho bản thân.

Thế nhưng cũng vì không phải đến trường, một số học sinh tổ chức đi thăm thầy cô giáo cũ, tổ chức dã ngoại vui chơi cùng thầy cô đang dạy.

Và cũng có một số em lại lợi dụng chuyện đi thăm giáo viên để trốn nhà đi chơi, từ đó đã xảy ra không ít chuyện đau lòng trong một ngày lẽ ra phải rất ý nghĩa ấy.

 
Vào ngày 20/11, học sinh có nên nghỉ học để tới thăm thầy cô hay không (Ảnh minh họa: ninhthuan.edu.vn).
 

Đó là vụ tai nạn xảy ra ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến hai học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ (Kỳ Anh) chết ngay tại chỗ.

Được biết hai em học sinh này đang trên đường về nhà sau khi cùng các bạn đi chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo 20/11/2008. Do đường tối, hai em lại phóng nhanh, lạng lách và lấn chiếm phần đường của xe ôtô nên tai nạn thương tâm đã xảy ra. [1]

Cũng vào ngày 20/11/2009, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 46 đoạn qua xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An), làm 4 người phải nhập viện, trong đó xác định có 3 học sinh đang trên đường đi thăm thầy cô giáo. [2] 

Hay vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều ngày 20/11/2012, đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trên đường đi thăm thầy cô giáo, 2 nữ sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) trong khi điều khiển xe máy đã bị lạc tay lái tông thẳng vào nhà dân. Hậu quả làm 1 em chết tại chỗ, 1 em bị thương nặng. [3]

Rồi nhóm học sinh Trường trung học cơ sở Lê Văn Tám của huyện Núi Thành (Quảng Nam) sau khi đi thăm thầy cô giáo đã rủ nhau đi chơi tại đập Hố Trâu (thôn Thạch Mỹ, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

Trong lúc đi trên bờ đập, có 5 học sinh bị trượt chân và kéo nhau ngã xuống nước. Những học sinh khác trong nhóm đã kéo được 3 bạn lên bờ, nhưng 2 em học sinh (12 tuổi, học sinh lớp 7/1) bị nước cuốn ra xa và mất tích. [4]

Bông hoa dại và niềm vui của người thầy

Trước những thông tin ấy bất kì ai cũng cảm thấy nhói lòng. Nhưng, đau buồn nhiều hơn thế chính là các thầy cô giáo của các em. Họ cũng sẽ bị những cái chết thương tâm ấy mà đau khổ, dằn vặt bản thân, cứ như thể chính mình đã gây ra cho các em.

Tôi còn nhớ ngày ấy khi mới ra trường (hơn 20 năm về trước) mỗi khi đến ngày 20/11, sau khi làm lễ ngoại khóa, các trường học ở địa phương đều đồng loạt cho học sinh nghỉ học.

Các em học trò lúc ấy cứ từng nhóm rủ nhau đến thăm thầy cô. Quà tặng chỉ là những nhành hoa dại ngắt vội sau nhà hay vài bông hoa nhựa mà các em chắt chiu bằng những đồng tiền ba mẹ cho ăn hàng.

Cả khu tập thể chúng tôi cứ tưng bừng náo nhiệt, ồn ã bởi tiếng cười nói, tiếng hò hát của các em. Dẫu thế nhưng cả thầy và trò đều thấy vui và hạnh phúc.

Niềm vui dâng đầy nhưng cũng có nhiều chuyện buồn đau xảy ra vào ngày ấy. Do được nghỉ học nên các em xin bố mẹ đến thăm thầy cô rồi rủ nhau đi chơi ở một số nơi mình thích.

Cũng có không ít học sinh lấy lý do đi thăm thầy cô để tụ tập nhau đi chơi từ sáng đến chiều mới về nhà.

Vì chuyện này, có khá nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra. Hầu như năm nào cũng có những vụ tai nạn xảy ra, có em bị thương, em bị thiệt mạng vì xe, vì chết đuối.

Nhiều giáo viên chúng tôi năm ấy cũng bàng hoàng khi nghe tin một nhóm học sinh bậc trung học cơ sở sau khi ở nhà thầy cô đang trên đường về nhà thì cả nhóm gặp nạn, một em bị thương nặng và vĩnh viễn ra đi…

Trong đám tang của em, giáo viên nhà trường đến chia buồn cùng gia đình đã không thể nán lại thêm một chút vì phản ứng quá dữ dội từ phía gia đình em.

Mẹ em cứ gọi tên cô giáo chủ nhiệm mà xỉ vả như kiểu: “tại mày mà con tao chết. Nó không đi thăm mày thì đâu đến nỗi thế con ơi!...”.

Vui - buồn ngày 20/11

Nhiều năm sau, do kiến nghị của giáo viên các trường học, ở địa phương chúng tôi đã không còn cho học sinh nghỉ học vào ngày 20/11 nữa.

Nhà trường thường tổ chức học sinh tặng hoa thầy cô ngay tại buổi lễ chào cờ hoặc buổi giao lưu để tránh tình trạng các em tổ chức thành đoàn tới nhà thầy cô hoặc lấy cớ để đi chơi. Với kiểu làm này đã hạn chế được những tai nạn đáng tiếc xảy ra trong ngày nhà giáo.

Thế nhưng có năm, ngày 20/11 lại rơi vào ngày chủ nhật, vì không muốn gặp phụ huynh, không muốn học trò đến nhà tặng quà, không ít thầy cô phải nói dối rằng: “Hôm đó, gia đình cô có việc đi xa nên không ở nhà”.

Tri ân thầy cô giáo đâu cứ nhất thiết phải tới nhà tặng quà. Điều mà nhiều thầy cô thích nhất là sự hợp tác của phụ huynh với giáo viên trong việc dạy dỗ các em. Đó là sự thấu hiểu, sự thông cảm và chia sẻ với những nỗi nhọc nhằn mà giáo viên gặp phải. Được như thế, thầy cô thấy vui và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Bởi thế ngày 20/11 ngành giáo dục các địa phương cũng không nên cho học sinh nghỉ học đồng loạt. Đây cũng chính là cách để hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho các em học sinh của mình.

Tài liệu tham khảo:

http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/giao-thong/di-choi-2011-hai-hoc-sinh-phong-au-bi-can-chet-34217-103.html [1]

http://kinhtedothi.vn/3-hoc-sinh-bi-tai-nan-tren-duong-di-tham-thay-co-202000.html [2]

https://www.baomoi.com/hai-nu-sinh-gap-nan-khi-di-tham-thay-co-giao/c/9801704.epi [3]

https://news.zing.vn/di-tham-thay-co-3-nu-sinh-truot-chan-xuong-ho-chet-duoi-post370568.html [4]

Phan Tuyết
http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Ngay-2011-co-nen-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-khong-post181046.gd

  Các Tin khác
  + Hai cựu Bí thư Phú Thọ giúp Hậu “Pháo” thông thầu tại khu di tích Đền Hùng như thế nào? (03/05/2025)
  + TAND huyện Đức Hòa (Long An) sắp xét xử bị cáo Lê Tùng Vân về tội loạn luân (03/05/2025)
  + Hơn 30.300 tỷ đồng được thu hồi từ 243 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng (03/05/2025)
  + Nóng: Bộ Công an đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ tai nạn dẫn đến nổ súng ở Vĩnh Long (02/05/2025)
  + Bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (01/05/2025)
  + Làm việc với 2 TikToker đăng clip sai sự thật sau xem sơ duyệt diễu binh (30/04/2025)
  + Lễ thượng cờ thống nhất non sông đặc biệt ở giới tuyến Hiền Lương - Bến Hải (30/04/2025)
  + Bộ Công an thẩm tra hồ sơ vụ tai nạn dẫn đến vụ nổ súng ở Vĩnh Long (30/04/2025)
  + Diễu binh, lịch sử hùng tráng từ Quốc khánh 2.9.1945 đến lễ 30.4.2025 (30/04/2025)
  + Thu hồi sản phẩm mỳ chính giả của Công ty Famimoto Việt Nam (28/04/2025)
  + TP.HCM: Hình ảnh tổng duyệt diễu binh 30.4 trên đường Lê Duẩn chụp từ Diamond Plaza (28/04/2025)
  + Các chương trình nghệ thuật dịp lễ 30-4 và 1-5: Mở ra những không gian ý nghĩa, hấp dẫn (27/04/2025)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện đường dây sản xuất thực phẩm giả bảo vệ sức khỏe trẻ em; lái xe máy kẹp 4 tông trung tá công an nhập viện (27/04/2025)
  + Được Thủ tướng giao làm dự án trọng điểm, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng cam kết “tự lo toàn bộ vốn” (24/04/2025)
  + Lý do chọn tên Ninh Bình sau khi hợp nhất 3 tỉnh (24/04/2025)
  + Hà Nội: Chợ thuốc lớn nhất miền Bắc hoạt động cầm chừng sau vụ án thuốc giả vừa bị triệt phá (24/04/2025)
  + Bộ trưởng Công an yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (24/04/2025)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" cho 3 Bộ và hàng loạt địa phương để cán mốc 3.000 km cao tốc trong năm nay (24/04/2025)
  + Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 300 tỉ đồng, bắt 11 đối tượng ở Quảng Bình (23/04/2025)
  + Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật: Bộ Công an nói gì? (23/04/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 11
Total: 69955555

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July