Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Giáo dục >
  23 triệu học sinh khai giảng năm học mới 23 triệu học sinh khai giảng năm học mới , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sáng 5/9, khoảng 23 triệu học sinh cả nước dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 trực tiếp sau hai năm phải kết hợp nhiều hình thức do ảnh hưởng của Covid-19.

Niềm vui ngày khai giảng 2022-2023
 
 

Học sinh, phụ huynh trong ngày khai giảng năm học 2022-2023 tại Hà Nội. Video: Huy Mạnh

Tại TP HCM, từ 6h30, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường dự lễ khai giảng. Ở khu vực gần trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), cha mẹ tranh thủ cho con ăn sáng. Khoảng 7h, cổng trường đông hơn hẳn. Một vài thời điểm, lực lượng cảnh sát giao thông gần đó phải ra điều tiết để tránh ùn ứ.

Nhiều phụ huynh cùng con chụp lại khoảnh khắc ngày khai trường. Một số bé lớp một dù đã tựu trường từ trước một tuần vẫn bỡ ngỡ, khóc đòi cha mẹ.

Dành gần chục phút động viên con gái, chị Trúc, một trong hơn 250 phụ huynh có con vào lớp một ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, mới đưa được con vào sân trường dự lễ khai giảng đầu đời. "Sáng nay bé hơi lo lắng, chắc do thấy đông người hơn thường ngày. Mong sau lễ khai giảng, con sẽ hoà nhập nhanh, hứng thú đi học hơn", người mẹ chia sẻ.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP HCM) được thầy cô dẫn vào lễ khai giảng trong sự chào đón của những học sinh lớp trên. Ảnh: Quỳnh Trần

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP HCM) được thầy cô dẫn vào lễ khai giảng trong sự chào đón của những học sinh lớp trên. Ảnh: Quỳnh Trần

Tương tự tại Hà Nội, đường phố đông đúc từ 6h30 khi hơn 2,2 triệu học sinh đến trường khai giảng. Vũ Thu Hiền, học sinh lớp 12A2 chất lượng cao, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) dậy từ 4h để làm tóc. Nhà ở Thanh Trì, Hiền được mẹ đưa đi từ 5h45 để kịp có mặt ở trường lúc 6h15 theo quy định. "Sau hai năm dịch bệnh, được dự khai giảng trực tiếp nên em rất vui", Hiền nói.

Sự háo hức của nữ sinh lớn hơn khi hôm nay, nhà trường đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chúc mừng nhân dịp năm học mới.

Chủ tịch nước đã kể câu chuyện của Đinh Vũ Tùng Lâm, học sinh tự kỷ giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế. Ông nhấn mạnh vai trò to lớn của gia đình, nhà trường trong việc tạo nên những học sinh xuất sắc, dù xuất phát điểm thế nào. "Câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta", ông Phúc nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 tại trường THPT chuyên  Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Tú Linh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng năm học 2022-2023 tại trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Tú Linh

Cũng ở thủ đô, trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Siêu chào đón 735 học sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) trong tổng gần 2.700 học sinh các cấp trong không khí hân hoan. Gần 300 em lớp một được cha mẹ dắt tay qua thảm đỏ tập trung lên sân khấu chính cùng giáo viên chủ nhiệm. Các em cầm cờ hoa rồi cùng hát vang bài truyền thống của trường.

Trong khi đó, trường THCS Cầu Giấy đã tổ chức đón học sinh đầu cấp trước lễ khai giảng. Hôm nay, nhà trường tổ chức ngắn gọn để đánh dấu thời điểm khởi đầu năm học mới.

Ở Hải Phòng, gần 500.000 học sinh bước vào năm học 2022-2023. Nhiều phụ huynh, học sinh bày tỏ háo hức sau hai năm không được dự khai giảng trọn vẹn do ảnh hưởng của Covid-19. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đông học sinh từ gần 7h. Giáo viên có mặt từ tờ mờ sáng để chuẩn bị.

Là giáo viên chủ nhiệm lớp một trong năm học mới, cô Lương Thị Kim Hồng dậy từ 4h sáng. "Sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, năm nay, trường mới tổ chức lễ khai giảng đầy đủ nhất, trang trọng nhất tại sân trường. Mấy hôm nay, cả trường háo hức chuẩn bị cho ngày quan trọng này", cô Hồng nói.

Phụ huynh Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm cùng con nhân ngày khai trường. Ảnh: Lê Tân

Phụ huynh Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm cùng con nhân ngày khai trường. Ảnh: Lê Tân

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường lên kế hoạch lễ khai giảng gọn nhẹ, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho học sinh.

Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, tổ chức khai giảng chỉ trong gần 30 phút với phần chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước, phát biểu của thầy hiệu trưởng và đánh trống khai giảng. Đây là lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp trở lại sau hai năm phải khai trường và học tập phần lớn online vì Covid-19. Năm ngoái, học sinh Đà Nẵng khai giảng qua truyền hình.

Điểm nhấn trong lễ khai giảng của ngôi trường THPT công lập top đầu Đà Nẵng là màn chào đón hơn 1.300 học sinh khối 10 (được chia thành 31 lớp). Lớp trưởng từng lớp tiến lên bục trong tiếng vỗ tay rền vang của các anh chị khóa trên, sau đó được thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó gắn bảng tên lên áo.

Học sinh lớp 10 trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) được thầy hiệu trưởng gắn bảng tên lên áo trong lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Đông

Học sinh lớp 10 trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) được thầy hiệu trưởng gắn bảng tên lên áo trong lễ khai giảng. Ảnh: Nguyễn Đông

Để chuẩn bị cho năm học mới, nhiều tỉnh, thành đẩy mạnh tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh kể từ đầu tháng 8 đến nay, đồng thời xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhiều trường lớp. Một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ miễn giảm học phí cho học sinh trong bối cảnh Covid-19 tác động sâu rộng đến đời sống xã hội suốt ba năm qua.

Không ít địa phương vẫn đau đáu những nỗi lo khi năm học mới bắt đầu. Năm học này, Đồng Nai có 40.000 giáo viên cùng 730.000 học sinh các cấp. Với đặc trưng 1,2 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, việc chuẩn bị trường lớp để ứng phó với gia tăng dân số cơ học là "bài toán đau đầu" của ngành giáo dục tỉnh này.

Dù đầu tư rất lớn cho giáo dục, tình trạng quá tải về trường lớp, nguy cơ học ca ba vẫn luôn là nỗi lo thường trực và khó giải quyết dứt điểm trong ngắn hạn. Tỉnh cũng đối mặt nhiều thách thức khác liên quan đến nâng cao chất lượng giáo dục.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trương Thị Kim Huệ cho biết sau ba năm học liên tiếp bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đặc biệt là năm học 2021-2022, năm học này toàn ngành đang quyết tâm đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục.

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP HCM) tặng quà cho từng học sinh nhân ngày đầu năm học mới. Ảnh: Quỳnh Trần

Giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP HCM) tặng quà cho từng học sinh nhân ngày đầu năm học mới. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong thông điệp năm học mới phát ra tối qua, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng một năm học mới bắt đầu với đầy thách thức phía trước, như khắc phục hậu quả nặng nề do dịch bệnh để lại, đổi mới giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng và phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, phổ cập giáo dục, tăng cường, tạo niềm tiên về phía xã hội.

"Tôi rất mong toàn thể lực lượng giáo viên ra sức cố gắng, phấn đấu hoàn thiện bản thân và đổi mới sáng tạo để hoàn thành thật tốt công cuộc đổi mới. Cũng mong toàn thể học sinh hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ học tập, tu dưỡng để đạt đến các mục tiêu trở thành công dân tốt, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội", ông Sơn nói. Lãnh đạo ngành giáo dục cũng hy vọng phụ huynh chia sẻ với những khó khăn của ngành để có sự đồng hành, hỗ trợ nhằm mang đến kết quả giáo dục tốt nhất.

Học sinh trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) trong lễ khai giảng sáng 5/9. Ảnh: Giang Huy

Học sinh trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) trong lễ khai giảng sáng 5/9. Ảnh: Giang Huy

Nhóm phóng viên

https://vnexpress.net/23-trieu-hoc-sinh-khai-giang-nam-hoc-moi-4507166.html


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60307255

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July