Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Bùi Phụ- Ngọc Ánh Thứ hai, ngày 25/03/2024 
Chiều 25/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng công an vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, có yếu tố xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Lào, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 5kg ma túy đá.

Từ đường dây ma túy liên tỉnh

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, sau một thời gian theo, sáng ngày 15/3/, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Xa Văn Tiến, 29 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, khi đối tượng vừa mang theo 1kg ma túy đá xuống xe khách tại Bến xe Bắc Phan Thiết(Bình Thuận) để đưa đi tiêu thụ.

Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng- Ảnh 1.

Các đối tượng Trịnh Minh Sản, Đinh Thị Hà, Thao Minh Xá, Đào Thị Ánh, Xa Văn Tiến (thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới). Ảnh: CACC

Qua đấu tranh, đối tượng Tiến khai nhận số ma túy trên là của Trịnh Minh Sản, 51 tuổi và Đào Thị Ánh (vợ Sản), 49 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Hai vợ chồng này đã thuê Tiến vận chuyển đến TP. Phan Thiết để tiêu thụ. Vợ chồng chủ hàng giao kèo: cứ vận chuyển thành công 1kg ma túy đá thì đối tượng Tiến được trả công 10 triệu đồng.

Từ lời khai này, Ban chuyên án Công an tỉnh Bình Thuận đã cử 1 tổ công tác phối hợp với Công an huyện Ngọc Hồi và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trịnh Minh Sản và Đào Thị Ánh. Hiện trường Công an khám nhà hai vợ chồng trên tại thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi tỉnh Kom Tum và thu giữ thêm 1kg ma túy đá được cất dấu tinh vi trong đống vỏ cà phê phía sau nhà.

Tuy nhiên, lúc này đối tượng Trịnh Minh Sản không có nhà, bằng nghiệp vụ Công an xác định Sản đang có mặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay lập tức, Ban Chuyên án đã nhanh chóng cử một tổ công tác khác, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh, mật phục và bắt quả tang Trịnh Minh Sản cùng Đinh Thị Hà (46 tuổi, ngụ thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Các cơ quan chức năng xác định, Hà là đối tượng vừa là người tình vừa là một mắt xích quan trọng để Sản đưa ma túy ra Quảng Ninh tìm đối tượng tiêu thụ và tạo đường dây mua bán ma túy.

Bên cạnh đó còn có đối tượng Thao Minh Xá (47 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) nằm trong đường dây của Trịnh Minh sản và bắt giữ khi các đối tượng này đang mang theo 2kg ma túy giao cho khách.

Tiếp tục đấu tranh, đối tượng Xá khai nhận, tại nhà của y tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đang có cất dấu 1kg ma túy đá. Ngay lúc này tổ công tác tại Quảng Ninh đã thông báo cho tổ công tác tại tỉnh Kon Tum, để tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng Xá và thu giữ được số ma túy trên.

Tổng số ma túy mà Ban chuyên án thu giữ được gồm 5kg ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đến đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thông tin ban đầu cho biết, số ma túy trên do Trịnh Minh Sản mua tại Lào đưa về nhà ở tại Kon Tum cất giấu. Sau đó vợ chồng Sản và Ánh đã móc nối với các đối tượng tại địa phương làm "chân rết" để vận chuyển ma túy đi các tỉnh tiêu thụ.

Triệt phá đường dây mua bán và tàng trữ ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 5 đối tượng- Ảnh 3.

Số ma túy do Công an thu giữ được. Ảnh: CACC

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ Xa Văn Tiến và Đào Thị Ánh; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ Trịnh Minh Sản, Đinh Thị Hà, Thao Minh Xá để điều tra.

2 Cơ quan cảnh sát điều tra 2 tỉnh Bình Thuận và Quảng Ninh tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ các hành vi liên quan đến toàn bộ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Để đấu tranh bóc gỡ thành công toàn bộ đường dây tội phạm về ma túy liên tỉnh, có yếu tố xuyên quốc gia này, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động 100% quân số đơn vị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tập trung nguồn lực và khẩn trương tranh thủ mọi thời gian để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh tổ chức xác minh, theo bám đến tận "hang ổ" của từng đối tượng trong đường dây.

Ngoài ra, nhờ có sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh Kon Tum và Công an tỉnh Quảng Ninh trong công tác phối hợp điều tra, khám xét, truy tìm, các đối tượng đã bị bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan, đảm bảo cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, đưa các đối tượng xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

https://danviet.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-va-tang-tru-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-cong-an-bat-giu-5-doi-tuong-20240325171733527.htm

 


  Các Tin khác
  + Du khách phản ánh ba thanh niên đưa chó đến "chiếm" gốc mai anh đào hot rần rần tại Đà Lạt (23/04/2024)
  + Quốc hội xem xét nhiều vấn đề quan trọng tại Kỳ họp thứ 7 (23/04/2024)
  + Tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở nhà máy xi măng khoáng sản Yên Bái (23/04/2024)
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60424786

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July