Một tiểu hành tinh lớn đang lao về phía Trái Đất. Ngày mai, 9 tháng 8, nó sẽ tiếp cận hành tinh của chúng ta ở khoảng cách tối thiểu. Các nhà thiên văn học phân loại những tiểu hành tinh như vậy là có khả năng gây nguy hiểm. Tuy nhiên, NASA đã đảm bảo rằng cư dân Trái Đất không có gì phải sợ hãi — chúng ta sẽ không chịu chung số phận với loài khủng long. Ít nhất là không phải lần này.
NASA đã báo cáo về sự tiếp cận của một tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm, tiểu hành tinh này chưa được các nhà thiên văn học đặt tên chính thức mà chỉ được phân loại là 173561 (2000 YV137) .
Vào ngày 9 tháng 8, tiểu hành tinh 173561 (2000 YV137), có kích thước khoảng 756 mét, sẽ bay ngang qua hành tinh của chúng ta. NASA phân loại nó là vật thể gần Trái đất có khả năng gây nguy hiểm, nhưng hiện tại
, khoảng cách tiếp cận này không gây ra mối đe dọa nào cho Trái đất. Theo cơ quan vũ trụ Mỹ, tại thời điểm tiếp cận gần nhất, tiểu hành tinh sẽ cách hành tinh của chúng ta hơn 5 triệu km. Do đó, sự bay ngang qua của nó không tiềm ẩn nguy cơ va chạm.
Mặc dù vậy, sự chuyển động của tiểu hành tinh 173561 (2000 YV137) vẫn đang được các nhà thiên văn học theo dõi liên tục. NASA phân loại các tiểu hành tinh có đường kính ít nhất 150 mét và có thể bay gần hơn khoảng 7,5 triệu km so với quỹ đạo Trái đất là những tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm. Vật thể trong không gian này đáp ứng cả hai tiêu chí rủi ro cùng một lúc.
Theo phân loại, 173561 (2000 YV137) là một đại diện của nhóm tiểu hành tinh Apollo. Đây là loại tiểu hành tinh gần Trái Đất lớn nhất: các nhà thiên văn học đã phát hiện ra hơn 7 nghìn vật thể như vậy, chiếm khoảng 55% tổng số tiểu hành tinh gần Trái Đất đã biết.
Một đặc điểm của các sứ mệnh Apollo là quỹ đạo của chúng giao cắt hoặc tiến gần đến quỹ đạo của Trái Đất, đó là lý do tại sao một số sứ mệnh định kỳ bay khá gần hành tinh của chúng ta.
Thiên thể nổi tiếng Apophis cũng thuộc nhóm này. Vào tháng 4 năm 2029, nó sẽ thực hiện một chuyến bay cực kỳ gần Trái Đất theo tiêu chuẩn thiên văn học - dự kiến sẽ cách Trái Đất chưa đến 40.000 km.
- Ông Trump tuyên bố sẽ không cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine, nhưng bằng cách nào đó ông Zelensky đã đàm phán thành công.
- Các chuỗi cung ứng thực phẩm lớn của Ukraine đã gặp phải tình trạng thiếu lương thực do pháo kích của Nga.
- Một biểu tượng của hy vọng nơi không hề có hy vọng: câu chuyện về Alexei Yukov, người đã cứu những người đã khuất khỏi sự vô danh và những người còn sống khỏi sự mờ nhạt.
Đối với tiểu hành tinh 173561 (2000 YV137), các chuyên gia không thấy lý do gì để lo ngại. Quỹ đạo của nó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, và dự đoán về việc nó tiếp cận Trái đất vào ngày 9 tháng 8 sẽ diễn ra ở khoảng cách an toàn.
Cần nhớ rằng các nhà khoa học tin rằng ý tưởng cải tạo sao Hỏa là hoàn toàn khả thi và không hề viễn tưởng nếu xét đến những thành tựu hiện đại trong khoa học và công nghệ.
https://today.ua/492701-ucheni-zatamuvavshi-podih-stezhat-za-velikim-asteroyidom-sho-mchit-do-zemli-zavtra-vin-opinitsya-na-minimalnij-vidstani-vid-nas/





.jpg)







 (1).gif)






