Tàu thăm dò sao Hỏa MAVEN, vốn đã nghiên cứu Hành tinh Đỏ từ năm 2014, được coi là đã mất tích không thể cứu vãn. Tàu thăm dò đã ngừng liên lạc vào cuối năm ngoái. Kể từ đó, các nhà khoa học NASA đã cố gắng khôi phục liên lạc với vệ tinh nhân tạo này của sao Hỏa. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã không thành công. Vì vậy, tàu thăm dò hiện được coi là đã mất tích.
Tờ Daily Mail đưa tin này , trích dẫn một tuyên bố chính thức từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA).
NASA đã thông báo về việc mất liên lạc hoàn toàn với trạm nghiên cứu liên hành tinh MAVEN, vốn đã nghiên cứu sao Hỏa trong hơn một thập kỷ. Tàu vũ trụ, có chi phí chế tạo khoảng 583 triệu đô la, đã ngừng liên lạc sau một sự cố nghiêm trọng. Các kỹ sư của NASA đã không thể khôi phục lại hệ thống.
Theo thông tin từ cơ quan này, tín hiệu cuối cùng từ tàu thăm dò được nhận vào ngày 6 tháng 12 năm 2025. Sau đó, mọi nỗ lực liên lạc đều không thành công.
Một sự cố không rõ nguyên nhân đã xảy ra sau khi quan sát sao chổi.
Sự cố xảy ra ngay sau khi MAVEN tiến hành quan sát vật thể liênstellar 3I/ATLAS. Trạm vũ trụ đã chụp được sao chổi từ khoảng cách khoảng 18 triệu dặm, nhưng những hình ảnh thu được không đủ rõ nét, điều này đã gây ra làn sóng đồn đoán trên mạng xã hội. Các nhà khoa học bị nghi ngờ cố tình đăng tải những hình ảnh chất lượng kém của sao chổi lên mạng để che giấu nguồn gốc nhân tạo có thể có của nó.
Sau khi chụp ảnh một sao chổi bí ẩn, tàu thăm dò bắt đầu quay mất kiểm soát. NASA tin rằng điều này đã dẫn đến sự cạn kiệt nghiêm trọng hệ thống năng lượng và hậu quả là mất liên lạc với Trái đất.
Những đặc tính bất thường của 3I/ATLAS có thể cho thấy nguồn gốc nhân tạo của vật thể không gian này.
Nhà thiên văn học Avi Loeb thuộc Đại học Harvard, người điều hành Dự án Galileo, một dự án tìm kiếm dấu hiệu của công nghệ ngoài hành tinh, đã ghi nhận một số đặc điểm về sao chổi này. Ông cho rằng một số đặc điểm của vật thể này vẫn còn gây tranh cãi về bản chất của nó.
Vào mùa xuân, nhà nghiên cứu đã công bố kết quả quan sát cho thấy lượng khí metan thải ra đáng kể trong quá trình tàu 3I/ATLAS tiếp cận Mặt Trời. Vì khí này thường được coi là dấu hiệu tiềm năng của các quá trình sinh học, nhà khoa học cho rằng các dạng sống sơ khai có thể tồn tại bên trong thiên thể băng giá này.
Trong các tác phẩm của mình, Loeb cũng phát triển khái niệm panspermia — một giả thuyết cho rằng vi sinh vật có thể lan truyền giữa các hành tinh và hệ sao thông qua bụi vũ trụ, băng hoặc mảnh vụn từ các thiên thể.
Đóng góp khoa học của nhiệm vụ
Mặc dù mất một phần tàu vũ trụ, NASA vẫn coi sứ mệnh này là một thành công. Mục tiêu chính của MAVEN là nghiên cứu các quá trình mà sao Hỏa dần mất đi một phần đáng kể khí quyển của nó.
Dữ liệu thu thập được đã giúp xác nhận rằng gió mặt trời đang làm mất đi bầu khí quyển của Sao Hỏa nhanh hơn so với dự đoán của các mô hình trước đây. Thông tin mà trạm nghiên cứu đã thu thập được trong những năm qua sẽ vẫn là nguồn tài liệu quý giá để nghiên cứu lịch sử và sự tiến hóa của Sao Hỏa trong thời gian dài sắp tới.
https://today.ua/490564-nasa-vtratilo-marsianskij-zond-maven-pislya-togo-yak-vin-zrobiv-znimki-zagadkovoyi-kometi/





.jpg)







 (1).gif)






