Nga tiếp tục tấn công Kyiv bằng UAV và tên lửa: 7 quận thủ đô bị phá hủy, thường dân bị thương – Hành động khủng bố trắng trợn Nga tiếp tục tấn công Kyiv bằng UAV và tên lửa: 7 quận thủ đô bị phá hủy, thường dân bị thương – Hành động khủng bố trắng trợn , Người xứ Nghệ Kiev
Фото з фейсбук-сторінки Сергія Руденка
Kyiv, ngày 10/6/2025 – Rạng sáng nay, thủ đô Kyiv tiếp tục hứng chịu một cuộc tấn công ồ ạt từ phía quân đội Nga, với hàng trăm mục tiêu tấn công được phóng vào Ukraine, trong đó Kyiv là hướng chính. Đây là một hành động khủng bố trắng trợn, tàn bạo, cho thấy sự coi thường nhân mạng và luật pháp quốc tế của chính quyền Nga.
Theo thông tin từ ông Timur Tkachenko, người đứng đầu Cục Quân sự Thành phố Kyiv, suốt đêm 9 rạng sáng 10/6, Nga đã sử dụng hàng trăm UAV tấn công vào khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự, gây cháy nổ và hủy hoại nhiều khu vực trong thành phố.
“Kẻ thù không ngừng gieo rắc khủng bố bằng các đợt tấn công không người lái. Chúng muốn gieo rắc nỗi sợ hãi, làm suy yếu tinh thần và ép buộc chúng ta khuất phục. Nhưng Kyiv sẽ không khuất phục. Ukraine sẽ không khuất phục,” ông Tkachenko tuyên bố.
Bảy quận của thủ đô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với nhiều tòa nhà chung cư và nhà dân bị hư hại, bốc cháy. Xe ô tô và kho chứa hàng hóa cũng bị thiêu rụi trong các đợt không kích. Hành động của Nga một lần nữa cho thấy bản chất tàn bạo, bất chấp đạo lý, khi trực tiếp nhắm vào thường dân – những người vô tội không liên quan gì đến chiến sự.
Thị trưởng Kyiv, ông Vitaliy Klitschko, xác nhận 4 người bị thương trong đợt không kích và đều đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Theo Lực lượng Phòng không Ukraine, tổng cộng 322 mục tiêu trên không được Nga phóng vào Ukraine trong đêm, bao gồm 315 UAV (chủ yếu loại Shahed), 2 tên lửa đạn đạo KN-23 và 5 tên lửa hành trình Iskander-K.
Lực lượng phòng không đã bắn hạ 284 mục tiêu, trong đó có 220 bị tiêu diệt bằng hỏa lực và 64 bị gây nhiễu bởi tác chiến điện tử.
Tội ác không thể chối bỏ
Một lần nữa, thế giới chứng kiến hành vi tội ác có hệ thống của Nga – sử dụng vũ khí sát thương nhằm vào thường dân, trong nỗ lực làm tê liệt tinh thần kháng chiến của người Ukraine. Đây không chỉ là cuộc chiến tranh thông thường, mà là cuộc chiến của khủng bố nhà nước chống lại một quốc gia độc lập và dân chủ.
Hành động này không thể được tha thứ hay biện minh dưới bất kỳ hình thức nào. Cộng đồng quốc tế cần có phản ứng mạnh mẽ hơn, cụ thể hơn – bởi sự im lặng hay chần chừ chính là tiếp tay cho tội ác.
Фото з фейсбук-сторінки Сергія РуденкаФото з фейсбук-сторінки Сергія РуденкаФото: Єфрем ЛукацькийФото: Єфрем ЛукацькийФото: Ян Доброносов