Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 20/10/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Thỏa thuận tài nguyên thô của Ukraine: Ban đầuTrump phản đối chuyến thăm của Zelensky tới Mỹ - Thỏa thuận tài nguyên thô của Ukraine: Ban đầuTrump phản đối chuyến thăm của Zelensky tới Mỹ - , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Thỏa thuận tài nguyên thô của Ukraine: Trump phản đối chuyến thăm của Zelensky tới Mỹ - báo cáo

Bài viết của Alexander Schmalz • 3 giờ trước • Đọc trong 2 phút

Theo một báo cáo truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã muốn hủy bỏ chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ông đã thay đổi quyết định vì Tổng thống Pháp Emmanuel Macron can thiệp, theo kênh tin tức Pháp BFMTV đưa tin.

Theo báo cáo, Ukraine được cho là đã nhận được một thông điệp từ chính phủ Mỹ vào thứ Tư, yêu cầu Zelensky không đến Mỹ gặp Trump. Tổng thống Ukraine sau đó đã gọi điện cho Macron, người được cho là đã thuyết phục Trump đồng ý gặp Zelensky.

Cuối cùng, Trump đã chấp nhận và tự mình tuyên bố sẽ tiếp đón tổng thống Ukraine vào thứ Sáu tại Washington. Ngay sau đó, trong cuộc họp nội các đầu tiên của mình, Trump tuyên bố Ukraine có thể quên việc gia nhập NATO. Ông nói thêm rằng chính kế hoạch này mới là nguyên nhân khiến mọi chuyện bắt đầu.

Dự kiến, Zelensky sẽ ký một thỏa thuận khung sửa đổi về khai thác tài nguyên tại Ukraine, mà Washington coi như một hình thức bồi thường cho viện trợ quân sự và tài chính. Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các điểm chung đầu tiên của hiệp định khoáng sản vào ngày 25 tháng 2.

Trước đó, Zelensky đã từ chối một dự thảo thỏa thuận đầu tiên, khiến Trump chỉ trích ông là một "nhà độc tài" vì từ chối tổ chức bầu cử. Sau đó, một thỏa thuận thỏa hiệp đã được công bố. Zelensky gọi đây là một "khởi đầu" và là một "thỏa thuận khung" hướng tới một hiệp định chi tiết hơn trong tương lai. Theo chính quyền Ukraine, thỏa thuận này quy định rằng Mỹ và Ukraine sẽ cùng khai thác tài nguyên trên lãnh thổ Ukraine, với doanh thu được chuyển vào một quỹ chung.

Ukraine sở hữu các trữ lượng lớn lithium và titan, rất quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ và sản xuất xe điện. Tuy nhiên, nhiều mỏ tài nguyên, bao gồm cả đất hiếm, vẫn chưa được khai thác do chi phí cao và tác động môi trường tiềm tàng. Ngoài ra, nhiều mỏ nằm trong các khu vực do Nga chiếm đóng.

Ngay trước khi thỏa thuận tài nguyên giữa Mỹ và Ukraine được ký kết, Pháp tuyên bố rằng họ cũng đã đàm phán với Ukraine trong nhiều tháng về việc cung cấp tài nguyên cho ngành công nghiệp quốc phòng Pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu nói với đài France Info hôm thứ Năm: "Chúng tôi không tìm cách lấy lại tiền, mà quan tâm đến nhu cầu của ngành quốc phòng của mình."

Hôm thứ Hai, trong chuyến thăm Washington, Macron đã thảo luận với Trump về các cuộc đàm phán dự kiến của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, Macron nói về một "con đường chung" với Trump. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khác biệt lớn giữa Mỹ và châu Âu. Chẳng hạn, Mỹ không còn gọi Nga là "kẻ xâm lược" trong cuộc chiến. Vẫn chưa rõ Ukraine và các nước châu Âu sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Trump và Putin như thế nào. Ngoài ra, cũng có sự không chắc chắn về việc liệu Mỹ có bảo đảm an ninh cho một lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu hay không.


  Các Tin khác
  + Chiến tranh Ukraine: Truyền thông – Putin yêu cầu kiểm soát Donetsk trong cuộc gọi với Trump (19/10/2025)
  + NO KINGS: CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG TRUMP QUY MÔ LỚN ĐANG DIỄN RA TRÊN KHẮP NƯỚC MỸ (19/10/2025)
  + ĐỨC PHÁT HIỆN RA HÀNG TRĂM NGƯỜI TỊ NẠN GIẢ MẠO TỪ UKRAINA MANG HỘ CHIẾU HUNGARY (19/10/2025)
  + WSJ: TRUMP KHÔNG MUỐN GÂY ÁP LỰC LÊN PUTIN, THAY VÀO ĐÓ ÔNG GÂY ÁP LỰC LÊN KYIV (19/10/2025)
  + QUÂN ĐỘI NGA TẤN CÔNG DÂN THƯỜNG Ở TỈNH KHARKIV: 1 NGƯỜI THIỆT MẠNG VÀ 8 NGƯỜI BỊ THƯƠNG (19/10/2025)
  + THE ECONOMIST: TỶ LỆ TỔN THẤT GIỮA QUÂN ĐỘI NGA VÀ UKRAINA THẬT ĐÁNG KINH NGẠC (19/10/2025)
  + ISW LIỆT KÊ CÁC MỤC TIÊU ƯU TIÊN ĐỐI VỚI "TOMAHAWK" Ở NGA (19/10/2025)
  + SẼ KHÔNG MẠO HIỂM BAY QUA EU: GIỚI TRUYỀN THÔNG ĐƯA TIN PUTIN SẼ BAY ĐẾN BUDAPEST ĐỂ GẶP TRUMP NHƯ THẾ NÀO (19/10/2025)
  + CÁC ĐIỆP VIÊN "ATESH" PHÁT HIỆN RA VỊ TRÍ CỦA BUK-M1: QUÂN ĐỘI UKRAINA TẤN CÔNG HỆ THỐNG CỦA KẺ THÙ Ở GẦN TOKMAK (19/10/2025)
  + GIỚI TRUYỀN THÔNG ĐƯA TIN VỀ HẬU QUẢ CUỘC TẤN CÔNG VÀO FEODOSIA: 11 BỂ CHỨA DẦU BỊ PHÁ HỦY (19/10/2025)
  + CỰU ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI UKRAINA PIFER: PUTIN NHÌN THẤY ĐIỂM YẾU VÀ SẼ TIẾP TỤC CHƠI ĐÙA VỚI TRUMP (19/10/2025)
  + Xáo trộn chính trị giữa cánh hữu và Nga: Bất ngờ, Lithuania lại tranh cãi vì lá cờ Ukraine (17/10/2025)
  + Người Nga nghe thấy người Ukraine nói chuyện trên tàu Thụy Sĩ – liền lập tức đe dọa giết họ (17/10/2025)
  + Trung Quốc săn lùng người Cơ Đốc giáo (17/10/2025)
  + BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG SHMYHAL: UKRAINA CÓ THỂ SẢN XUẤT 20 TRIỆU UAV TRONG NĂM TỚI NẾU CÓ TÀI TRỢ (17/10/2025)
  + ZELENSKY: CUỘC GẶP TIẾP THEO VỚI TỔNG THỐNG TRUMP CÓ THỂ GIÚP KẾT THÚC CHIẾN TRANH (17/10/2025)
  + NGA ĐANG CHUẨN BỊ CHO GIAI ĐOẠN HAI CỦA CUỘC XÂM LƯỢC VÀ TĂNG CƯỜNG QUÂN ĐỘI GẦN BIÊN GIỚI EU (17/10/2025)
  + TƯỚNG BUDANOV: UKRAINA TẤN CÔNG NGA BẰNG 99% VŨ KHÍ CỦA MÌNH (17/10/2025)
  + TRUMP CÓ CUỘC ĐIỆN ĐÀM KÉO DÀI HAI GIỜ VỚI PUTIN, THỎA THUẬN GẶP NHAU TẠI BUDAPEST (17/10/2025)
  + QUÂN ĐỘI TRIỀU TIÊN ĐANG GIÚP NGA TẤN CÔNG KHU VỰC SUMY (17/10/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 27
Total: 75759697

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July